Thứ sáu, 9/7/2010, 15h07

Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM: 20/20 đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức đại hội

Chiều 8-7, ông Đinh Thế Quyến - Phó ban Tổ chức Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết: “Tính đến thời điểm này 20/20 đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM, Đảng bộ trên cơ sở, đã tổ chức xong đại hội. Hiện Đảng bộ Sở GD-ĐT TP có 383 đảng viên đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho đại hội sắp tới”.
Sau khi tổ chức xong đại hội, 18 chi bộ và 2 đảng bộ cơ sở (gồm Đảng bộ cơ quan Sở GD-ĐT và Đảng bộ Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Lý Tự Trọng) đã bầu ra 63 cấp ủy viên, trong đó có 21 đồng chí là nữ (chiếm 33,3%). So với khóa trước, tỷ lệ cấp ủy viên là nữ nhiều hơn, khóa trước chỉ có 29,1%. Đặc biệt có 8/20 bí thư là nữ, thuộc các chi bộ Báo Giáo Dục TP.HCM, Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Chu Văn An, Mầm non Thành phố, Mầm non 19-5, Mầm non Nam Sài Gòn, Trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu và Công ty Sách thiết bị trường học.
Về trình độ chuyên môn, 60/63 cấp ủy viên có trình độ từ đại học trở lên. Trong đó, thạc sĩ là 24, tiến sĩ là 1 (đồng chí Đỗ Kỳ Công, Bí thư Chi bộ Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Lý Tự Trọng). Trong khi đó, cấp ủy viên có trình độ từ đại học trở lên của khóa trước chỉ có 85,4% (41/48 đảng viên). Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 35/63 cấp ủy viên (55,5%), cao hơn khóa trước gần 10% (22/48 cấp ủy viên - 45,8%).
Độ tuổi bình quân của cấp ủy viên khóa này cũng trẻ hơn khóa trước gần 3 tuổi - khóa trước là 49,3 tuổi, khóa này là 46,8 tuổi. Cụ thể, dưới 30 tuổi có 1/63 đảng viên (chiếm 1,58%), đó là đảng viên Trần Dương Phương Anh (SN 1985) - cấp ủy viên Chi bộ Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức. Ở độ tuổi từ 30-40 có 12/63 đồng chí (chiếm 19%), từ 40 tuổi trở lên là 50/63 đồng chí. Còn ở khóa trước, không có đồng chí nào dưới 30 tuổi, từ 30-40 tuổi có 4,1%, trên 40 tuổi là 95,8%.
Các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã bầu ra 102 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên. Trong đó có 13 đảng viên là đương nhiên, bao gồm các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM. Ngoài ra, mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở cũng bầu ra từ 1-3 đại biểu dự khuyết.
K.Anh