Thứ tư, 10/11/2010, 14h11

Đảng ủy khối các trường ĐH - CĐ & TCCN: Chuyển biến sâu sắc trong nhận thức

Đảng ủy khối các trường ĐH - CĐ & TCCN (Thành ủy TP.HCM) vừa tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Sau 4 năm, các cấp cơ sở trực thuộc Đảng bộ đã mở 106 lớp học tập, nghiên cứu, thảo luận những nội dung cơ bản về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua đó, xây dựng chương trình hành động, phương hướng phấn đấu rèn luyện; xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực về đạo đức, tác phong, cách ứng xử… cụ thể trong cơ quan, đơn vị. Có hơn 80% phiếu đánh giá tốt (từ nơi cư trú và cơ quan) về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng.
Công tác tuyên truyền, cổ động về chủ đề cuộc vận động hằng năm được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức phong phú. 12 hội thảo khoa học cấp cơ sở được tổ chức với gần 200 tham luận xoay quanh các chủ đề “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng”; “Bác Hồ với sự nghiệp giáo dục”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”… Các cấp cơ sở cũng đã tổ chức gần 380 hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, sinh viên tham gia.
Các cấp ủy cơ sở chỉ đạo nghiêm túc việc vận dụng tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đánh giá đúng thực chất chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên hằng năm gắn với thực hiện Chỉ thị 15 của Thành ủy về “ba xây, ba chống”, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở…
Bí thư Đảng ủy khối các trường ĐH - CĐ & TCCN Lê Bảo Lâm đánh giá: “Phần lớn cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, yêu cầu, sự cần thiết triển khai cuộc vận động để xây dựng Đảng, xây dựng nền tảng đạo đức xã hội; hiểu sâu tư tưởng đạo đức, tấm gương đạo đức của Bác; tích cực học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Ý thức tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ có nhiều chuyển biến”… Ông Lâm đề nghị, chủ đề cuộc vận động các năm tới nên đưa ra sớm hơn để có thời gian quán triệt, triển khai thực hiện. Đồng thời, Trung ương cần ban hành quy chế tổ chức thực hiện cuộc vận động gắn với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; với việc khen thưởng, kỷ luật đảng viên và đề bạt bổ nhiệm cán bộ các cấp.
M.T