Thứ sáu, 24/2/2017, 10h30

Đánh bom ở trung tâm mua sắm, 28 người thương vong

Ít nhất 8 nạn nhân thiệt mạng và 20 người bị thương sau khi một quả bom phát nổ tại trung tâm mua sắm cao cấp ở Pakistan.

Đánh bom ở trung tâm mua sắm, 28 người thương vong
Hiện trường vụ đánh bom.

Vụ đánh bom xảy ra tại một trung tâm mua sắm cao cấp ở thành phố Lahore, miền đông Pakistan, vào ngày 23/2, giết chết 8 người và làm bị thương 20 người khác.

Lực lượng an ninh thành phố đã phong tỏa khu dân cư, cũng là nơi tập trung nhiều cửa hàng thời trang, ngân hàng, quán cà phê… sau khi bom phát nổ.

“Chúng tôi chạy khỏi tòa nhà và nhận thấy, xe cộ đậu bên ngoài đang bốc cháy, cửa sổ các tòa nhà xung quanh vỡ tan tành”, nhân chứng Mohammad Khurram nói với Reuters.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường.

Phát ngôn viên cảnh sát Punjab Nayab Haider cho biết, nguyên nhân nổ do một quả bom gài sẵn trước đó, đã được hẹn giờ hoặc kích nổ từ xa. Theo quan chức này, chính quyền đã ban hành lệnh cấm xuất – nhập cảnh tạm thời, để tránh tấn công quy mô rộng.

Được biết, một vụ nổ khác trong thành phố được báo cáo sau đó, khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên, đó chỉ là nổ lốp xe.

Vụ đánh bom trên là trường hợp tấn công thứ hai tại Lahore trong 2 tuần qua. Ngày 13/2, một kẻ đánh bom liều chết đã lao vào đoàn người biểu tình gần văn phòng thành phố, giết chết 13 người và làm bị thương hơn 80 nạn nhân khác.

Hiện, chưa rõ chủ mưu đứng sau vụ tấn công.

Tú Oanh (TPO)

Theo Reuters