Thứ ba, 25/10/2016, 21h15

Dành cả ngày nghỉ để chăm sóc học sinh

Giúp đỡ học sinh (HS) gặp khó khăn trong học tập, phụ đạo HS  yếu không thu phí, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học… là những hoạt động xuyên suốt mà Trường THPT Trần Văn Giàu thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thầy Nguyễn Đức Chính, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết vai trò của người đứng đầu phát huy tính gương mẫu, tinh thần tự giác, sáng tạo là rất quan trọng. Từ đó khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của CB-GV-NV với HS.

Nổi bật nhất trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Trường THPT Trần Văn Giàu là hoạt động “Mỗi CB-GV-NV giáo dục giúp đỡ HS gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện”. Sau 4 năm thành lập trường đã thu hút được gần 100 GV-NV tham gia và giúp đỡ được khoảng 200 HS có hoàn cảnh khó khăn về học tập và tinh thần. Đối với những HS gặp khó khăn trong học tập thì được thầy cô hướng dẫn học để tiến bộ hơn. Riêng các em thiếu thốn tình cảm gia đình thì được thầy cô giáo vào vai cha, mẹ để chăm sóc, động viên mỗi ngày.

“Kết quả thể hiện rất rõ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của từng GV-NV trong trường. Có nữ GV đang mang thai cũng tự nguyện đăng ký giúp đỡ HS. Tuy nhiên, nhà trường chỉ ghi nhận tinh thần tự nguyện của GV bởi hoạt động này cần xuyên suốt, thời gian nghỉ thai sản sẽ gặp khó khăn trong việc giúp đỡ các em. Qua sự gần gũi của thầy cô giáo, HS có cảm giác được chở che và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ, từ đó GV kịp thời gỡ rối về mặt tinh thần”, thầy Chính chia sẻ.

Nhằm củng cố, bổ sung, hệ thống kiến thức bị hổng cho một số HS có lực học yếu, kém ở một số môn, đồng thời giảm tỉ lệ HS lưu ban và bỏ học, hoạt động phụ đạo HS yếu không thu học phí cũng được nhà trường thực hiện đạt kết quả cao. Theo đó, tất cả các thầy cô dạy môn toán, lý, hóa, Anh văn và văn đều dạy phụ đạo không thu phí trên 3.500 tiết.

Xác định nghiên cứu khoa học sẽ khơi dậy niềm đam mê, hứng thú học tập và sự sáng tạo cho HS, nhà trường cũng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học. Qua thực tế, hoạt động này góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực HS, nâng cao chất lượng dạy và học. Đây cũng là cơ hội để HS giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình, tuyển chọn các đề tài tham gia dự thi khoa học kỹ thuật các cấp… Tính đến nay, trường đã có 6/16 đề tài dự thi cấp thành phố (trong đó có 4 đề tài đạt giải nhất, nhì và ba). Trong số đó có một đề tài dự thi cấp quốc gia và được trao giải đặc biệt.

Thầy Chính chia sẻ: Thông qua việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị. Thầy cô giáo luôn vì HS, dành cả ngày chủ nhật để bồi dưỡng các em. Nhà trường tiếp tục duy trì các hoạt động để khơi dậy những phẩm chất cao quý vốn có của đội ngũ thầy cô giáo không chỉ bằng tài năng, trí tuệ mà còn bằng cả tấm lòng nhân ái, tình thương yêu đối với HS.

Chia sẻ mọi mặt với đơn vị bạn, với đồng nghiệp và đặc biệt với những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh HS và địa phương; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhà trường và ngoài xã hội… Đó là những nội dung cụ thể trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Trường THPT Trần Văn Giàu sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Tại buổi tuyên dương và giao lưu gương tập thể và cá nhân điển hình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Công đoàn Giáo dục TP.HCM tổ chức mới đây, thầy Chính nhấn mạnh: “Thành tích của tập thể đều có sự đóng góp tích cực của mỗi cá nhân. Chúng tôi tìm thấy ở Bác những việc làm cụ thể mà mình phải phấn đấu làm theo như tình thương yêu con người, sự tận tụy với công việc, tính kỷ luật, sự tôn trọng phụ huynh, tính tiên phong…”.

Trọng Tri