Chủ nhật, 18/10/2015, 11h59

Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Vừa qua, tại TP.HCM, Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề thuộc Trường CĐ Xây dựng số 2 phối hợp với Tổng công ty Xây dựng số 1 tổ chức kỳ đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 2 nghề nề - hoàn thiện và cốp pha - giàn giáo. Tham dự có 50 thí sinh đến từ các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố. Mục đích của kỳ đánh giá này nhằm công nhận kỹ năng nghề của người lao động đã tích lũy được qua quá trình lao động và học tập; khuyến khích người lao động không ngừng nâng cao, phát triển kỹ năng nghề nghiệp nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế cho bản thân cũng như cho đơn vị sử dụng lao động.

Thông qua kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia,  Đoàn khối cơ sở Bộ Xây dựng đã phối hợp với Ban tổ chức trao giải thưởng “Bàn tay vàng ngành xây dựng” cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Được biết, đây là lần đầu tiên tổ chức đánh giá kỹ năng nghề thuộc lĩnh vực xây dựng.

H.Bình