Thứ ba, 25/10/2016, 15h03

Đào hố trồng cao su, tá hỏa khi múc phải quả bom 200 kg

Người dân tá hỏa khi tình cờ phát hiện quả bom 200 kg trong lúc đào hố trồng cao su.
Sáng 25.10, Phòng kỹ thuật và Ban công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện Sông Hinh di dời an toàn một quả bom lớn còn sót lại từ thời chiến tranh về nơi tập kết để tiêu hủy.
Đào hố trồng cao su, tá hỏa khi múc phải quả bom 200 kg - ảnh 1
Quả bom phát hiện trong rẫy trồng cao su Ảnh: Văn Thùy
Quả bom dài 160 cm, nặng hơn 200 kg, nằm trên rẫy của ông Phạm Văn Hải (ở thôn Hòa Sơn, xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh). Trong lúc đào hố trồng cao su, ông Hải tá hỏa khi gầu máy múc đụng trúng quả bom. Ông Hải trình báo sự việc và chính quyền địa phương đã cử lực lượng canh gác, bảo vệ hiện trường.
Quả bom này nằm sâu dưới mặt đất chưa đến 40 cm, trong khi mỗi năm gia đình ông Hải vẫn thường dùng máy cày để canh tác. Theo thượng tá Trần Văn Tĩnh, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, nếu quả bom này phát nổ sẽ tạo ra hố sâu đến 7 m, rộng hơn chục mét và mảnh bom văng xa hàng trăm mét. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chọn phương án di dời về bãi tập kết để thực hiện các biện pháp tiêu hủy.
Trước đó vào giữa tháng 5.2016, tại xã Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh) đã xảy ra vụ nổ khiến 3 người tử vong mà nguyên nhân do cưa bom lấy thuốc nổ đánh cá.

Đức Huy-Văn Thùy (TNO)