Thứ ba, 17/1/2017, 19h59

Đào tạo 200 giảng viên phục vụ khởi nghiệp

Ngày 17-1, ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM cho biết, sở này đang xây dựng đề án chi tiết hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Một hạng mục trong đề án là nơi làm việc với diện tích khoảng 40.000m2. Đây sẽ là không gian cho hệ sinh thái khởi nghiệp của từng ngành nghề, đặc biệt là các ngành trọng yếu của thành phố.

Theo đó, cá nhân và nhóm thực hiện dự án sẽ được hưởng những chính sách hỗ trợ một phần từ Nhà nước, xem như hỗ trợ ban đầu, còn lại sẽ hợp tác giữa doanh nghiệp và xã hội. Sở xây dựng chương trình đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để đào tạo khoảng 200 giảng viên. Lực lượng này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các dự án khởi nghiệp hoặc đổi mới sáng tạo tại trường phổ thông, vườn ươm.

Ông Dũng kỳ vọng: Điều kiện tài chính giai đoạn đầu khởi nghiệp hạn chế nên cần sự hỗ trợ bằng các hình thức như nơi làm việc, mạng lưới tư vấn, phòng thí nghiệm mở… Dự án được hỗ trợ thành công, người thực hiện có trách nhiệm hoàn lại một phần kinh phí theo quy định của Nhà nước.

Đây là những hoạt động cụ thể để thực hiện hỗ trợ khoảng 2.000 dự án khởi nghiệp từ nay đến 2020 của UBND TP.HCM.

T.Anh