Thứ sáu, 21/3/2014, 16h03

Đào tạo cử nhân khoa học dược

Chiều 20-3, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) ký kết với Viện Công nghệ Tallaght (Tallaght Institute of Technology - Ireland) đào tạo liên kết chương trình bậc đại học và thạc sĩ.

Theo đó, hai bên sẽ tổ chức liên kết đào tạo chương trình 2+2 bậc đại học và 4+1 bậc thạc sĩ cho hai ngành: kỹ thuật điện tử và khoa học dược. Trong đó, ngành khoa học dược là ngành đầu tiên có chương trình liên kết tại VN. Ngành học này trang bị cho sinh viên kiến thức, định hướng phát triển thuốc và sản xuất thuốc.

Trường ĐH Quốc tế cho biết dự kiến nhà trường sẽ tuyển sinh đào tạo chương trình liên kết này trong năm 2014 với 20 chỉ tiêu cho hai ngành trên. Với chương trình 2+2, sinh viên sẽ học hai năm tại VN và hai năm tại Ireland. Riêng ngành khoa học dược, sinh viên học ở VN theo chương trình học của ngành công nghệ sinh học hoặc hóa sinh. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng cử nhân khoa học dược. Với chương trình 4+1, sinh viên học bốn năm chuyên ngành hóa sinh hoặc công nghệ sinh học ở VN, được Trường ĐH Quốc tế cấp bằng và học thêm một năm ở Ireland để lấy bằng thạc sĩ khoa học dược.

TRẦN HUỲNH (TTO)