Thứ ba, 24/4/2012, 10h04

Đào tạo nghề miễn phí cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Trường Trung cấp Nghề Lê Thị Riêng vừa khai giảng lớp kỹ thuật kết cườm cho 40 chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, có nhu cầu học nghề ở quận 9 và Thủ Đức. Khóa học kéo dài hơn 3 tháng, cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản và nâng cao để trở thành người thợ kết cườm có tay nghề. Cụ thể, học viên theo học sẽ được trang bị những kỹ thuật về kết các loại trang sức, các mẫu bình hoa, các loại ví, túi xách, giỏ… phù hợp với đối tượng sử dụng, khung cảnh sử dụng. Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được nhà trường hỗ trợ giới thiệu việc làm hoặc hướng dẫn mở cửa hàng bán các sản phẩm từ kết cườm. Đây là khóa học đầu tiên tại khu vực TP.HCM của chương trình “Chị tôi” năm 2012 - hướng đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
P.V