Thứ sáu, 9/2/2018, 11h39

“Dấu ấn” ngôi trường 100 tuổi

Năm 2018, toàn th cán b, giáo viên, nhân viên, hc sinh và nhng ai tng gn bó vi Trưng THPT Marie Curie (TP.HCM) đu hân hoan, háo hc vi không khí đón mng ngày l trng đi - ngày ngôi trưng tròn 100 năm tui.

Mt trong nhng ngôi trưng c kính nht

Thành lập từ năm 1918, đến nay Trường THPT Marie Curie đã trải qua 100 năm xây dựng và phát triển. Có thể nói, Trường THPT Marie Curie là một trong những trường trung học lâu đời nhất của Sài Gòn và là trường duy nhất không thay đổi tên ban đầu do người Pháp đặt. Trường được đặt tên theo nhà khoa học Marie Curie. Bà là nhà khoa học nữ đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau là vật lý và hóa học. Qua bao thăng trầm của thời gian, Trường THPT Marie Curie được đánh giá là một trong những ngôi trường cổ kính, độc đáo về mặt kiến trúc bậc nhất đất Sài Gòn. Năm 2015, UBND TP.HCM có quyết định xếp hạng di tích cấp TP cho ngôi trường cổ kính này.

Năm 1997, trường được chuyển thành trường THPT bán công, cho cả nam lẫn nữ. Trước đây, trường từng là trường THPT lớn nhất Việt Nam với hơn 5.000 học sinh mỗi năm, tự hào là nơi đào tạo nên nhiều thế hệ học sinh thành tài suốt gần một thế kỷ qua. Năm 2006, trường được đổi lại thành trường THPT công lập. Không ngừng phát triển, thầy và trò Trường Marie Curie tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng dạy chữ đi đôi với dạy làm người; coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành cho học sinh. Vì lẽ đó, Trường Marie Curie đã là cái nôi của nhiều người nổi tiếng, hoạt động trong nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội...

Qua ngần ấy thời gian, với biết bao công lao vun đắp của các thế hệ thầy cô giáo, ngôi trường mang tên Marie Curie đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành một trong những địa chỉ có tiếng ở địa bàn TP về chất lượng dạy - học và giáo dục đạo đức học sinh.

Không ngng ln mnh

Những ngày đầu chuyển qua trường THPT công lập, nhà trường đối mặt với không ít khó khăn. Nhưng xác định được việc dạy học, dạy nhân cách cho học sinh là quan trọng, các thầy cô giáo đã nỗ lực giúp đỡ học sinh phấn đấu học tập, rèn luyện. Từng ngày, từng ngày, bằng chính sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, giáo viên, sự chung tay của Sở GD-ĐT TP.HCM, ngôi trường ngày càng trở nên khang trang và đạt được những thành tích rất đáng khích lệ. Từ chỗ không có học sinh nào đoạt giải văn hóa cấp TP trong những năm trường thuộc hệ bán công, thì nay trường đã có hơn 40 học sinh đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi và Olympic tháng 4 cấp TP. Thậm chí, em Trần Phan Thanh Hải (lớp 10A11) và em Nguyễn Lâm Tường (lớp 10D11) đã đoạt giải ba Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và giải nhất cấp TP. Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt, học lực khá-giỏi, học sinh trúng tuyển vào các trường ĐH ngày càng tăng. Điều này đã minh chứng sự nỗ lực không ngừng của thầy và trò Trường THPT Marie Cuire trong những năm vừa qua, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh, học sinh và xã hội.

Năm 2013, Trường THPT Marie Curie đã đạt được thành tích và kết quả cao khi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được Bộ GD-ĐT trao Cờ đơn vị điển hình xuất sắc. Thành tích ấy rất đáng trân trọng và tự hào, đó là tiền đề quan trọng giúp cho nhà trường vững tin trên chặng đường tiếp theo. Hôm nay, thế hệ thầy và trò Trường THPT Marie Curie đang ra sức nỗ lực để viết tiếp trang sử vàng truyền thống vẻ vang. Nhà trường đã không ngừng đổi mới cách thức quản lý, tìm ra giải pháp, hướng đi phù hợp cho sự phát triển chung, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Qua những bước thăng trầm của lịch sử, những biến cố của thời gian nhưng nhà trường luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của mình. 100 năm qua, Trường THPT Marie Curie đã có những bước đi mạnh mẽ, không ngừng phấn đấu, đổi mới, cải cách phương thức quản lý và phương pháp dạy học; phát huy tính tích cực và đẩy mạnh các phong trào học tập, thi đua để xây dựng nhà trường phát triển đúng định hướng, thực hiện tốt trọng trách “trồng người” thiêng liêng.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định việc nâng cao chất lượng dạy và học là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là bước đột phá nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục trong xu thế hội nhập hiện nay. Cùng với việc dạy chữ, nhà trường cũng luôn chú trọng việc giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống, tổ chức các hoạt động khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong học sinh, thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Theo dòng thi gian, trưng vn còn gi đưc nhng nét c kính. 100 năm là c mt chng đưng dài mà các thế h cán b qun lý, giáo viên, nhân viên và hc sinh Trưng THPT Marie Curie luôn không ngng phn đu, n lc đ xây dng ngôi trưng ngày càng khang trang - xanh sch đp - hin đi. Đó cũng là cách mà thy và trò nhà trưng phn đu đ đáp li s tin yêu ca các cp lãnh đo, các bc ph huynh đã tin tưng, giao phó.

Được học tập trong môi trường thân thiện, học sinh nhà trường ra sức thi đua và gặt hái nhiều thành tích nổi bật trong học tập. Năm 2018 có ý nghĩa đặc biệt, năm kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Với ý nghĩa quan trọng ấy, nhà trường đã đề ra nhiều nhiệm vụ cơ bản và trọng tâm là tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống nhà trường đã gầy dựng 100 năm qua.

Ngày 17-11-2018, Trường THPT Marie Curie sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường. Ngày hội lớn này sẽ là dịp để nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hội ngộ, cùng nhau ôn lại những năm tháng tươi đẹp đã đi qua. Những lớp học sinh trưởng thành từ ngôi trường thân yêu này ngày một dày lên, cùng nối nhau đến tuổi về già, đấy là quy luật cuộc sống. Thế nhưng, trải qua bao thăng trầm, dường như có một điều luôn bất biến, đó là tình yêu mà các thế hệ thầy trò Trường THPT Marie Curie dành cho nhau và cho mái trường thân thương như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở đó, chỉ cần gặp lại nhau, bao thế hệ thầy và trò đều như trẻ lại với những kỷ niệm một thời được giảng dạy, học tập dưới mái trường.

Mùa xuân mùa của ước vọng - mùa của “đâm chồi, nảy lộc”. Đặc biệt, từ truyền thống vẻ vang của 100 năm thành lập. Thầy và trò nhà trường đang từng ngày vững bước vào tương lai, hứa hẹn gặt hái được nhiều kết quả tích cực, tự hào hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”.

ThS. Nguyn Đăng Khoa
(Hiu trưng nhà trưng)