Thứ năm, 25/5/2017, 15h35

Đầu lọc thuốc lá tăng nguy cơ ung thư

Theo nghiên cứu mới nhất, chính đầu lọc lại làm tăng nguy cơ ung thư phổi. 

Đầu lọc thuốc lá tăng nguy cơ ung thư

Đầu lọc thuốc lá được sử dụng trong nhiều thập niên qua với chức năng được cho là để giảm bớt việc hấp thụ nicotine vào cơ thể người hút thuốc. Tuy nhiên, theo nghiên cứu mới nhất, chính đầu lọc lại làm tăng nguy cơ ung thư phổi.
Các nhà nghiên cứu cho biết các lỗ hổng trong đầu lọc càng làm cho người hút thuốc hít khói nhiều vào vì tưởng an toàn. Bằng chứng là số người bị ung thư phổi trong số những người hút thuốc gia tăng mạnh, tăng gấp 4 lần ở đàn ông và 8 lần ở phụ nữ. 

GIA BẢO (SGGP)