Thứ ba, 29/12/2015, 21h28

Dạy con thời hiện đại

Từ xưa đến nay, việc dạy con cái luôn đòi hỏi bố mẹ phải có kỹ năng tốt mới mong đạt được hiệu quả cao. Dạy con theo kiểu truyền thống đã là một bài toán nan giải của các bậc làm cha làm mẹ. Dạy con thời hiện đại lại càng khó khăn hơn vì phải theo một xu thế mới trong một môi trường khác biệt. Đó chính là mục tiêu hướng đến của cuốn sách Dạy con thời hiện đại của nhóm tác giả Trung tâm Đào tạo Tài năng trẻ châu Á Thái Bình Dương. Sách được chia ra 5 chương đi theo hướng nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ và tâm lý chung của phụ huynh thời đại mới. Thông qua những cảm xúc tiêu cực như giận dữ và sợ hãi của trẻ, các tác giả đưa ra những công thức cần thiết để cha mẹ định hướng dạy con. Được đúc kết bằng trải nghiệm thực tế trong việc xử lý tình huống, giải đáp thắc mắc cùng với những câu chuyện kể sâu sắc nên cuốn sách thật sự lôi cuốn và có thể trở thành “gối đầu giường” để giúp gỡ rối cho các phụ huynh còn “bế tắc” trong giáo dục con cái.

Sách do NXB Hồng Đức vừa ấn hành.

Ngọc Quang