Thứ năm, 20/5/2010, 15h05

Dạy lịch sử trong nhà trường như thế nào?

Người tiêu dùng đang kỳ vọng giá xăng sẽ giảm khi giá dầu thô sụt xuống mức kỷ lục của 7 tháng và liên tiếp giảm trong khoảng 20 ngày gần đây (20%). Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) thì vẫn báo lỗ và khẳng định trong lúc này chưa thể hạ giá xăng.
Ngày 19.5 giá dầu thô trên thế giới đã có mức sụt giảm mạnh xuống còn 69,11 USD/thùng, sau khi đã chạm mức 87,15 USD/thùng vào ngày 3.5 - mức cao nhất trong vòng 19 tháng qua. Nhưng việc giá dầu thế giới sụt giảm mạnh, dường như không tác động tới các DN xăng dầu trong nước.
Những khoản lỗ “vênh” nhau
Tại bản công bố giá cơ sở ngày 3.5, Tổng công ty xăng dầu VN (Petrolimex) cho rằng giá xăng bán của Petrolimex bị lỗ 1.500 đồng/lít, giá dầu diezel lỗ 1.800 đồng/lít và dầu hỏa lỗ khoảng 1.800 đồng/lít. Đến ngày 19.5 khi giá dầu thô có mức sụt giảm mạnh xuống còn 69,11 USD/thùng, giá xăng bán lẻ DN này còn lỗ là khoảng 800 đồng/lít, dầu diezel 0,05S 1.251 đồng/lít và dầu hỏa 1.200 đồng/lít.
Có DN tính đến chuyện giảm giá xăng trong vòng 1 tuần nữa - ảnh: Ngọc Thắng
Ông Vương Thái Dũng, Phó tổng giám đốc Petrolimex, giải thích rằng sở dĩ mức lỗ không giảm đi nhiều do giá thế giới để tính giá cơ sở căn cứ vào giá xăng, dầu thành phẩm. Thời gian qua, mặc dù giá dầu thô giảm nhưng giá xăng dầu thành phẩm nhập từ Singapore vẫn ở mức cao. Bình quân gia quyền 30 ngày, tính đến ngày 19.5, giá xăng RON 92 nhập 89,07 USD/thùng, dầu diezel nhập 94,24 USD/thùng và dầu hỏa 93,41 USD/thùng. “Hiện tại, Petrolimex vẫn bị lỗ nên chưa thể giảm giá xăng”, ông Dũng nói.
Đại diện của Công ty xăng dầu quân đội, cũng cho rằng hiện tại DN này đang lỗ khoảng 500 đồng/lít xăng và khoảng 1.000 đồng/lít dầu nên chưa thể giảm giá xăng vào lúc này.
Nhưng lãnh đạo một DN kinh doanh dầu khí lớn tại Hà Nội cho rằng, với giá xăng dầu thành phẩm bình quân trong 30 ngày qua ở mức trên, cộng thêm với việc phải trích nộp vào quỹ bình ổn, hiện nay họ chỉ lỗ khoảng 100 - 200 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng dầu. Và trong thời gian tới, nếu giá dầu thô, nếu mức thuế nhập khẩu vẫn tiếp tục giữ như hiện nay (mặt hàng xăng có mức thuế nhập khẩu là 17%, dầu diezel là 10%...) thì giá bán lẻ xăng dầu của đơn vị này sẽ giảm trong khoảng 1 tuần tới.
Hội Bảo vệ người tiêu dùng phải vào cuộc!
 Những khoản lỗ vênh nhau quá lớn khiến nhiều người phải đặt sự nghi vấn. Chuyên gia kinh tế độc lập Lê Đăng Doanh cho rằng DN tính toán giá dầu thô hạ nhanh nhưng giá xăng dầu thành phẩm giảm chậm và chưa đủ thời gian (tính theo bình quân gia quyền 30 ngày) nên DN bị lỗ thì Hội Bảo vệ người tiêu dùng phải vào cuộc và có tiếng nói của mình. Theo ông, DN có tính toán của DN, thì Hội Bảo vệ người tiêu dùng cũng cần phải có nghiên cứu, theo dõi sâu hơn những quy định về chuyển giá, điều chỉnh giá giảm sau bao nhiêu ngày để có thể “đối đáp” lại được với các con số DN đưa ra.
Chính ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cũng cho rằng khoản lỗ “không lớn tới như vậy”. Hiện tại, nếu tính theo giá xăng dầu thành phẩm bình quân gia quyền của 30 ngày, cộng với quỹ bình ổn giá và tác động giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống 17 %, giá xăng bán lẻ đang hòa vốn, còn giá dầu còn lỗ chút ít.
Ông Lê Đăng Doanh nhận định giá dầu đã giảm khá mạnh thời gian qua cũng là cơ sở quan trọng để các DN xem xét vấn đề giảm giá xăng cho người tiêu dùng. DN được bù lỗ từ quỹ xăng dầu, được giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống 17% cũng là những sự hỗ trợ rất tốt. Nên trong những ngày tới, khi giá dầu giảm tới mức DN đã có thể có lãi, cũng cần phải chia sẻ cùng Chính phủ để giảm giá xăng, giảm giá tiêu dùng, hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát.
Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá: Sẽ giảm giá xăng, sau khi trả quỹ bình ổn
*Thưa ông, giá dầu thô đã sụt giảm mạnh, ngày 19.5 chỉ còn gần 70 USD/thùng, nhưng DN vẫn báo các khoản lỗ tương đối lớn, vì sao vậy?
- Khi tính giá bán lẻ xăng dầu trong nước phải tính theo giá xăng dầu thành phẩm nhập từ thế giới, chứ không tính theo giá dầu thô. Những ngày qua giá dầu thô đúng là giảm mạnh, nhưng giá dầu thành phẩm giảm có mức độ. Nếu tính bình quân gia quyền 30 ngày theo quy định của Nghị định 84/NĐ-CP, giá xăng đang hòa vốn trong điều kiện sử dụng quỹ bình ổn giá, thuế nhập khẩu giảm 3%, còn giá dầu thì lỗ một chút.
*Nếu giá dầu tiếp tục giảm, kéo giá xăng dầu thành thẩm hạ xuống, đến mức nào có thể giảm giá xăng bán lẻ trong nước, thưa ông?
- Trong 2 tháng qua, giá dầu thế giới tăng lên nhưng giá xăng vẫn được giữ nguyên không điều chỉnh, nhờ quỹ hỗ trợ giá, cam kết của DN, chính sách giảm thuế của Chính phủ. Nếu thời gian tới giá xăng dầu thành phẩm tiếp tục giảm xuống, khiến giá cơ sở tính bình quân gia quyền 30 ngày giảm theo, có khả năng giá xăng sẽ được điều chỉnh. Nhưng, giá chỉ giảm khi đã ưu tiên cho việc thôi sử dụng quỹ bình ổn. Bởi hiện tại chúng ta đang sử dụng ngân sách để bình ổn giá.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát thị trường, theo dõi diễn biến giá thế giới, kiểm soát các khoản chi phí lỗ lãi của DN. Trên cơ sở này, mới có những biện pháp phù hợp với giá xăng dầu.
Anh Vũ / Thanh Niên