Thứ bảy, 6/2/2010, 11h02

Dậy thì sớm

Dậy thì sớm đang có xu hướng gia tăng ở trẻ trai và trẻ gái. Bệnh lý và dinh dưỡng không hợp lý là yếu tố nguyên nhân.
Biểu hiện

Ảnh: Shutterstock

Dậy thì có biểu hiện tuyến vú to sớm, có kinh sớm (trước 8 tuổi ở trẻ gái). Ở trẻ trai các biểu hiện dậy thì gồm: giọng trầm, có mụn trứng cá, ria mép... Nếu các biểu hiện dậy thì trước 9 tuổi (ở trẻ gái) và trước 10 tuổi ở trẻ trai được coi là dậy thì sớm.
Theo TS-BS Đỗ Trung Quân (Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), dậy thì sớm có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể do có khối u ở tuyến thượng thận; u tinh hoàn (ở trẻ trai), u buồng trứng (ở trẻ gái). Một số trường hợp không rõ nguyên nhân. Theo các bác sĩ, việc tiếp xúc nhiều với các hình ảnh “người lớn” cũng là yếu tố dẫn đến dậy thì sớm.
Để phát hiện, trẻ cần được khám đo tuổi xương, làm các xét nghiệm xác định nồng độ hoóc-môn. Với trẻ gái, cần siêu âm đo kích thước buồng trứng, tử cung, kích thước noãn nang.
Lớn nhanh, rồi chựng lại
TS-BS Trung Quân cho biết: “Tùy theo nguyên nhân, các trường hợp dậy thì sớm được xác định là dậy thì sớm giả và dậy thì sớm thật. Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc nội tiết, hoặc phẫu thuật loại bỏ khối u”. Theo các chuyên gia về nội tiết, chuyển hóa, trong nhiều trường hợp, các hoóc-môn gây dậy thì sớm “kích hoạt” sự phát triển xương khiến trẻ cao lên rất nhanh. Tuy nhiên, các đầu xương sau đó sẽ sớm “đóng” lại và trẻ không tiếp tục cao thêm nữa. Do đó, nhiều trẻ dậy thì sớm, nhưng rồi sau đó chiều cao lại thấp hơn bạn cùng lứa khi trưởng thành. Bởi vậy, trường hợp dậy thì sớm, trẻ cần được đến khám tại cơ sở y tế.
Các chuyên gia cũng lưu ý, béo phì cũng là một nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm. Bởi vậy, dinh dưỡng hợp lý là yếu tố cần được các bậc phụ huynh luôn lưu tâm. Tại hội thảo vừa được tổ chức mới đây ở Hà Nội và TP.HCM, các chuyên gia đến từ Hàn Quốc cũng lưu ý về thành phần KI-180 (PLuskids Calcium) - chất này được bổ sung trong sữa “I am mother” của hãng XO. KI-180 là nguyên liệu được cấp bằng sáng chế của Viện Nghiên cứu thực phẩm Hàn Quốc, nó có chứa can-xi rong biển, chiết xuất rong tiểu câu và bột sữa non, giúp bồi dưỡng cho cơ thể. Can-xi hỗ trợ quá trình tăng trưởng của xương, tế bào xương giúp trẻ có được chiều cao tối ưu, hài hòa cân nặng và chiều cao. Từ đó giúp cho trẻ không bị tăng chiều ngang, giảm được nguy cơ thấp lùn. Ở nhiều trẻ, dậy thì sớm khiến cho trẻ “đẫy đà”, cơ thể “hoàn thiện” nhưng chiều cao thì chững lại. KI-180 góp phần làm chậm lại quá trình dậy thì trước khi xương tăng trưởng liền nhau do dậy thì sớm, đồng thời kích thích hoạt động của tế bào sụn, giúp trẻ cao hơn.
Nam Sơn - Thúy Anh / TNO