Thứ hai, 10/10/2016, 09h30

ĐBSCL không có lũ

Số liệu thủy văn mà Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ đo đạc được cho thấy không có lũ. 

ĐBSCL không có lũ
Cụ thể, tại trạm Tân Châu trên sông Tiền ngày 7.10 là 2,77 m và ngày 8.10 là 2,75 m; trong khi đó mức báo động (BĐ) 1 tại đây là 3,5 m và BĐ 2 là 4 m.
Còn tại Châu Đốc trên sông Hậu trong 2 ngày tương ứng là 2,43 và 2,41m; mức BĐ 1 và 2 ở trạm này là 3 và 3,5 m. Báo cáo của đơn vị này cũng cho biết thêm: ngày 8.10, mực nước tại Vientiane là 5,3 m, (BĐ 1 là 11,5 m); tại Pakse là 6,07 m (BĐ 1 là 11 m); tại Phnom Penh là 7,73 m (BĐ 1 là 10,5 m).
Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan cho biết: Trong những ngày đầu tháng, mực nước có dâng cao lên đôi chút là do ảnh hưởng của triều cường kết hợp với những trận mưa gần đây ở khu vực Tây nguyên và nam Lào.
Hiện nay triều cường đang rút nên mực nước ở đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu cũng đang giảm dần. Và mực nước cao nhất đó chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một tuần lễ của đợt triều cường.
“Mực nước vừa rồi có thể được xem là đỉnh trong mùa nước nổi năm nay rồi và ít có khả năng xảy ra tình huống bất ngờ. Lũ “đẹp” phải ở mức BĐ 2 đến BĐ 3; có nghĩa là mực nước lũ ở Tân Châu phải trong khoảng 3,8 - 4 m”, bà Lan nói. 

Chí Nhân (TNO)