Thứ năm, 19/1/2017, 15h41

ĐBSCL: Người nuôi heo “mất tết” vì giá rớt, khó tiêu thụ

Càng gần đến Tết Đinh Dậu 2017, nhu cầu mua sắm trên thị trường tăng cao và giá cả nhiều mặt hàng cũng nhảy vọt, thế nhưng heo hơi lại sụt giảm thê thảm và rất khó tiêu thụ. 

Chiều 19-1, ông Võ Bé Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Giá heo hơi đang tụt dốc không phanh, hiện chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/tạ trở xuống, nhưng người nuôi rất khó bán dù chịu lỗ khoảng 700.000 đồng/tạ. Toàn tỉnh Đồng Tháp còn khoảng 300.000 con heo cung ứng trong dịp tết 2017, nhưng đầu ra rất chậm khiến người dân vô cùng lo lắng”.

Theo ông Trần Văn Hùng, hộ nuôi heo nhiều năm ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, nếu như những năm trước cứ vào đợt tết là thương lái tranh nhau mua heo, bởi nhu cầu tiêu thụ trên thị trường rất cao. Trong khi năm nay thì ngược lại, heo tới kỳ xuất bán và thời gian đến tết chỉ còn đếm bằng ngày, vậy mà thương lái cứ trì hoãn việc mua. Tình hình này, người chăn nuôi không còn tâm trạng để ăn tết.

Giá heo hơi giảm mạnh, người nuôi lỗ nặng

Tại Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long… cũng tương tự. Ông Nguyễn Văn Tèo, ngụ xã Bình Phan, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) rầu rỉ: “Mấy chục năm nuôi heo bán tết nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh khốn khó như hiện nay. Đàn heo 30 con đã vượt ngày bán nhưng phải nài nỉ mãi thương lái mới chịu mua với giá 2,7 triệu đồng/tạ, lỗ hơn 25 triệu đồng”. 

Theo phòng NN-PTNT huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, trong tổng đàn heo của tỉnh Bến Tre khoảng 500.000 con thì riêng huyện Mỏ Cày Nam chiếm hơn 50% với khoảng 260.000 con. Hiện tại, giá heo giảm chỉ còn 2,6- 2,9 triệu đồng/tạ, khiến người nuôi lỗ nặng, nhưng muốn bán cũng rất khó khăn. Đối với những hộ không bán được heo, phải tốn thêm chi phí thức ăn, heo càng lớn càng nhiều mỡ, khiến giá giảm thêm và sẽ lỗ sẽ nặng hơn…

Theo nhận định, một trong những nguyên khiến giá heo hơi ở ĐBSCL giảm mạnh là do thị trường Trung Quốc hạn chế nhập heo hơi của Việt Nam; trong khi nhiều địa phương tăng đàn heo, dẫn đến cung vượt cầu… 

       NGỌC DÂN/ SGGP