Thứ sáu, 17/12/2010, 14h12

ĐBSCL: Thiếu giáo viên, học sinh bỏ học vẫn còn ở mức cao

Trong cuộc giao ban lần I năm học 2010-2011 vừa được Bộ GD-ĐT tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều địa phương đánh giá tỷ lệ học sinh (HS) bỏ học ở vùng ĐBSCL tuy có giảm so với năm trước nhưng vẫn còn ở mức cao. Các tỉnh có HS bỏ học trong hè cao như Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Bạc Liêu, trong đó hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang có tỷ lệ HS bỏ học cao nhất.
Ông Nguyễn Hoàng Nhi - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp kiêm Trưởng vùng 6, cho biết, thời gian qua các tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng HS bỏ học như đẩy mạnh phong trào thi đua trường học thân thiện, HS tích cực nhằm thực hiện việc dạy học hiệu quả và tạo môi trường học tốt; tổ chức Tháng khuyến học; vận động kinh phí hỗ trợ các em HS có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vượt khó đến trường… Dù vậy, trong thời gian qua vẫn chưa có nhiều chuyển biến tốt. Nguyên nhân chính khiến HS bỏ học là do HS học yếu, kém dẫn đến chán học rồi bỏ học; do hoàn cảnh kinh tế khó khăn; nhà xa trường; một bộ phận HS bỏ học đi lao động ở các khu công nghiệp…
Tại hội nghị lần này, vấn đề thiếu giáo viên (GV) cũng được lãnh đạo ngành giáo dục các tỉnh ĐBSCL nêu ra. Theo báo cáo, hiện tổng số cán bộ, GV toàn vùng ĐBSCL là 186.729 người. Trong năm học 2010-2011, các sở GD đã tuyển dụng 8.400 GV, nhân viên nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu. Trong đó thiếu nhiều nhất là GV bộ môn và GV mầm non, cụ thể như Tiền Giang thiếu 460 GV mầm non, Kiên Giang thiếu 213 GV mầm non… Trưởng vùng 6 Nguyễn Hoàng Nhi cũng cho biết tình trạng thiếu nhân viên y tế trường học, GV phụ trách công tác thư viện, thiết bị trường học cũng xảy ra ở nhiều tỉnh ở ĐBSCL.
Kiến nghị giải pháp khắc phục tình trạng trên, đại diện các sở GD-ĐT ở các tỉnh đề nghị Bộ GD-ĐT cần quan tâm ưu tiên đầu tư dự án giáo dục trung học, xây dựng trường THPT chuyên, phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, kiên cố hóa trường lớp…
B.Ng