Thứ sáu, 23/6/2017, 15h09

Đề bài thi khoa học tự nhiên quá dài

TS tại điểm thi Trường THPT Marie Curie  trao đổi sau khi làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên

Ngay sau khi kết thúc bài thi khoa học tự nhiên (lý, hóa, sinh) kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, nhiều thí sinh (TS) tại TP.HCM than đề quá dài làm không kịp, nhiều câu buộc phải đánh… lụi.

Tại điểm thi Trường THPT Marie Curie, nhóm TS Hồ Thị Thanh Thủy, Trần Kim Anh (cựu HS lớp 12A7, Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm) than thở: 3 môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp quá dài, đặc biệt là ở môn sinh nên chúng em không đủ thời gian làm bài. Môn này chúng em làm được khoảng 20 câu, môn vật lý làm được khoảng 30 câu và môn hóa làm được chừng 25 câu. Những câu còn lại không đủ thời gian nên đành đánh kiểu… hên xui.

Cùng tâm trạng này, Trần Đăng Khoa, cựu HS Trường THPT Lê Quý Đôn thi tại trường cho biết: Các môn thi thành phần lý, hóa, sinh đề khó và dài hơn đề thi đã làm thử năm trước. Từ câu 30 trở đi của 3 môn này bắt đầu yêu cầu TS có kỹ năng vận dụng cao mới làm được. Tuy nhiên, vì đề dài nên những câu sau em phải đánh… lụi chứ không còn thời gian suy nghĩ”. Được biết, điểm trung bình môn vật lý ở lớp 12 của Khoa đạt trên 9 điểm nhưng em chỉ làm được chính xác khoảng 30 câu, môn sinh và hóa làm được 25 câu.

Dương Bình

Đà Nẵng: Thí sinh mệt mỏi sau bài thi khoa KHTN

TS Đà Nẵng cho biết đề dài và khó đạt điểm cao  

Tại Đà Nẵng, thời tiết khá oi bức cũng ảnh hưởng không nhỏ đến TS.

Sau 180 phút làm bài, rất nhiều TS cảm thấy mệt mỏi. Nguyễn Quang Huy, cựu HS Trường THPT Nguyễn Hiền cho biết: “Do buổi sáng cùng phải làm 3 bài thi với rất nhiều đòi hỏi về tính toán, ghi nhớ mỗi môn một khác, em buộc phải tập trung hết sức nên khá áp lực và mệt”.

Nhận xét về đề, hầu hết TS cho rằng, đối với TS dự thi để lấy điểm xét tốt nghiệp thì dễ dàng đạt điểm trung bình nhưng ở mức điểm khá, giỏi thì rất khó đạt vì đề thi cả 3 môn lý, hóa, sinh có tính phân hóa cao. Với mỗi đề, từ câu hỏi 30 đến câu hỏi 40, tức có khoảng 25% câu hỏi được phân bố từ dạng khá khó và khó để phân loại trình độ thí sinh. Huy cho biết thêm: “Đề thi khá dài và khó, môn hóa em chỉ làm được khoảng 7 điểm. Riêng hai môn lý và sinh làm được khoảng 50%, còn lại  không chắc chắn lắm”.

Trong khi đó, TS Lê Thị Phương Anh, dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú than: “Đề khá dài và khó, một buổi làm cả 3 môn nên cũng rất mệt. Em chỉ hoàn thành được khoảng 50% cho các đề thi”.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, trong môn thi tổ hợp KHTN sáng 23-6, toàn thành phố có 6.018 thí sinh đăng ký thi cả 3 bài thi. 168 TS vắng  không có lí do (trong đó môn hóa: 58 TS; Lý: 66 TS và môn sinh: 44 TS). TS vắng nhiều nhất ở Hội đồng thi Trường THPT Nguyễn Hiền và THCS Tây Sơn. Đây là hai hội đồng thi dành cho thí sinh tự do.

Vĩnh Yên