Thứ sáu, 16/10/2015, 10h03

Đê bao lại “kêu cứu”!

Ông Nguyễn Văn Hoan, Phó khu phố 4 cho biết đoạn sạt lở phải cắm tre xuống để cảnh báo cho người dân và đắp đất để ngăn triều cường một cách tạm bợ

Đó là đoạn đê bao thuộc gói thầu 4B2 đoạn qua phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM. Tình trạng sạt lở và nguy cơ bể bờ bao khi triều cường dâng cao trong mùa mưa khiến chính quyền và người dân lo lắng đứng ngồi không yên. Thêm nữa, tình trạng cống ngăn triều nhưng không ngăn được triều cường do bị… khối bê tông trong lòng cống cản trở, hay cống ngăn triều bị hư nắp cũng khiến cho đời sống người dân bị ảnh hưởng ít nhiều.

Đê bao ngày càng sạt lở

Đoạn đê bao trên thuộc tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn. Đoạn sạt lở, sụt lún được xác định tại hộ của ông Út (62A, đường TX52, tổ 49, khu phố 4, phường Thạnh Xuân). Theo chân ông Nguyễn Văn Hoan, Phó khu phố 4, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến đoạn đê bao bị sạt lở có chiều dài khoảng hơn 3 mét, chiều rộng của mặt đê cũng bị thu hẹp chỉ còn khoảng 1,5 mét so với thiết kế ban đầu là 4 mét chiều rộng mặt đê bao.

Theo lời người dân ở khu vực này, đoạn bị sụt lở đã có vấn đề cả hai năm nay và trở nên nghiêm trọng hơn sau những cơn mưa lớn và triều cường cuối tháng 9 rồi, khiến mặt đê bao bị nước tràn gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi lưu thông qua đây. Vì kêu cứu mà không có hồi âm nên người dân trong khu phố rủ nhau chặt tre cắm xuống hố bị sạt lở để người dân biết đường tránh rớt xuống hố, đồng thời dùng đất đắp chạy dài theo mặt miệng đê bao để ngăn triều cường một cách tạm bợ.

Sở dĩ đoạn đê bao này bị sạt lở nhiều là do nằm ngay miệng cống và một đoạn miệng cống phía trong đất của ông Út bị hư, tuy đã được đơn vị đầu tư thay bằng cống nhựa nhưng cũng đã bị bể không lâu sau đó. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh tình trạng này vì lo đoạn đê bao mỏng manh có nguy cơ bị vỡ, nhưng không thấy hồi âm. Vì quá nóng lòng khi thấy tình trạng sạt lở thêm trầm trọng sau những cơn mưa lớn vào tháng trước, nên chính quyền địa phương lại đệ đơn đề nghị Ban quản lý công trình thuộc Trung tâm Chống ngập TP.HCM, cũng là chủ đầu tư dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn gấp rút khắc phục đoạn đê bị hư hỏng. Mãi đến sáng ngày 13-10-2015, đơn vị đầu tư mới cử đội khảo sát xuống hiện trường nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục cụ thể.

Được biết, năm 2012, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn đoạn qua quận 12 đã nhiều lần xảy ra sự cố, sụt lún và không ngăn được triều cường khiến người dân lo ngại.

Cống ngăn triều cũng gặp sự cố

Được biết, năm 2012, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, tuyến đê bao bờ hữu sông Sài Gòn đoạn qua quận 12 đã nhiều lần xảy ra sự cố, sụt lún và không ngăn được triều cường khiến người dân lo ngại. UBND quận 12 vừa đề nghị Ban quản lý công trình thuộc Trung tâm Chống ngập TP.HCM (chủ đầu tư dự án đê bao bờ hữu sông Sài Gòn) cấp bách khắc phục các hư hỏng trên tuyến đê này đoạn qua phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.

Khổ nhất là cống hộp thoát nước đầu cầu số 2 (rạch Cầu Võng). Vì trong lòng cống này hiện hữu khối bê tông lấp hết nửa miệng cống, khiến việc thoát nước kém, gây ngập nhà và vườn tược của các hộ dân. Kêu gào nhiều lần nhưng không có kết quả, nên Tổ trưởng Tổ dân phố đã vận động người dân ngụp lặn đập khối bê tông trên nhưng không được vì nó quá chắc chắn và có chiều dài đến hơn 1,5 mét.

Cũng gây ngập vườn tược, đường lưu thông của dân do không ngăn nổi triều cường, cống ngăn triều ngay bên cạnh miễu Bà (khu phố 4) bị “tố” là nắp cống hư. Cũng vì chưa được khắc phục nên các hộ dân như gia đình của ông Nguyễn Thanh Tùng, ông Trần Văn Bươn, ông Trần Văn Hồng, ông Trần Văn Sáu và ông Huỳnh Văn Hùng nằm ở vùng hạ lưu của đập ngăn triều nhiều khi phải sống chung với nước ngập.

Việc đi lại của các hộ dân mỗi khi triều lên, mưa xuống khiến người dân mệt mỏi. Hơn bao giờ hết, điều mà chính quyền và người dân mong mỏi lúc này là đoạn đê bao và cống ngăn triều nhanh chóng được sửa chữa, khắc phục. Trước là để người dân khu vực này thoát khổ, sau là để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của hàng ngàn hộ dân nơi đây.

Bài, ảnh: Đinh Vũ

Giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Đam, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM cũng có văn bản giao trách nhiệm cụ thể cho nhiều sở, ngành và UBND các quận, huyện khẩn trương thực hiện ba nội dung để giải quyết tình trạng sạt lở bờ sông Sài Gòn trên địa bàn huyện Củ Chi. Đó là tiếp tục kiểm tra việc khai thác cát trái phép; phối hợp với tỉnh Bình Dương xử lý việc xây dựng kè lấn bờ tả sông Sài Gòn làm thay đổi chế độ dòng chảy; tình trạng sạt lở bờ sông Sài Gòn, các sông, kênh, rạch có liên quan…

Theo nhận định ban đầu, tình trạng sạt lở nhiều đoạn đê bao sông Sài Gòn trên địa bàn huyện Củ Chi là do tình trạng khai thác cát lậu và xây dựng bờ kè bên phía Bình Dương.

T.B