Thứ ba, 19/9/2017, 09h00

De Bruyne sắp được gia hạn và tăng lương gấp đôi

Một trong những nhân tố chính làm nên khởi đầu mạnh mẽ của Man City là Kevin de Bruyne. Và BLĐ Man City cho rằng cầu thủ người Bỉ xứng đáng nhận phần thưởng, là bản hợp đồng gia hạn với mức lương gấp đôi, lên 230.000 bảng/tuần.
De Bruyne sắp được gia hạn và tăng lương gấp đôi
Man City đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với tiền vệ De Bruyne. Những thảo luận sơ bộ đã được tiến hành gần đây và cuộc đàm phán chính thức sẽ diễn ra trong vài tuần tới. 
Theo thỏa thuận ký kết khi chuyển đến Etihad vào mùa Hè 2015, tiền vệ người Bỉ mới hoàn thành 2 trong 6 năm hợp đồng. Tuy nhiên sau những gì đã thể hiện, BLĐ đội bóng quyết định khen thưởng cầu thủ 26 tuổi này bằng một giao kèo mới cùng với những điều khoản ưu đãi hơn. Ví dụ như mức lương, thay vì 115.000 bảng/tuần hiện tại, anh sẽ nhận được gấp đôi. Và khoản thu nhập 230.000 bảng/tuần dự kiến đưa De Bruyne trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ ba tại Etihad, sau Sergio Aguero và Yaya Toure (cùng 240.000 bảng/tuần). 
Theo thông tin từ tờ Telegraph, người đại diện cho De Bruyne, Patrick De Koster hoàn toàn ủng hộ ý tưởng của lãnh đạo đội bóng. Thân chủ của ông đang rất hạnh phúc ở Etihad và mong muốn được gắn bó lâu dài. “Tôi đã ở đây hơn 2 năm và cảm thấy như ở nhà. Một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi muốn được tiếp tục”, tiền vệ người Bỉ cho biết gần đây. Tất cả hứa hẹn cuộc đàm phán sẽ kết thúc nhanh chóng trong sự hài lòng của các bên. 
Giữa tuần trước, HLV Pep Guardiola đã ca ngợi De Bruyne là “một trong số ít cầu thủ tốt nhất ông từng thấy”. Khó có thể đếm được hết những lần HLV từng dẫn dắt Lionel Messi, Xavi, Iniesta thể hiện sự thán phục với tài năng của cầu thủ 26 tuổi này. Cỗ máy Man City của ông sẽ không thể hoạt động trơn tru nếu thiếu De Bruyne. Anh là trung tâm điều khiển trong hệ thống tinh vi của Pep, đồng thời luôn định vị chính xác các mục tiêu bắn phá. 
Dưới thời HLV người Tây Ban Nha, De Bruyne không còn “nổ súng” thường xuyên (chỉ ghi 7 bàn trên mọi mặt trận, ít hơn nhiều so với mùa đầu cùng Pellegrini: 17 bàn). Tuy nhiên tầm ảnh hưởng  của anh lại được nâng tầm đáng kể thông qua các tác động sâu sắc trong lối chơi tấn công.
Mùa 2016/17, tiền vệ người Bỉ có 18 đường chuyền thành bàn tại Premier League, gấp đôi mùa trước đó! Mùa này chỉ sau 5 trận, anh đã có 3 đường chuyền. Cú đá phạt dẫn đến bàn mở tỷ số của Aguero trong chiến thắng 5-0 trước Watford cuối tuần qua cũng là pha kiến tạo thứ 41 của De Bruyne ở mọi đấu trường kể từ khi khoác áo Man City. Con số này nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong cùng giai đoạn, đưa anh trở thành chân chuyền số một tại giải đấu hàng đầu nước Anh. 
Để thành công ở Etihad, Pep phải dựa rất nhiều vào De Bruyne và một thỏa thuận giữ chân cầu thủ này dài hạn giúp ông vững tin xây dựng kế hoạch cho tương lai. 
NT (theo bongda+)