Thứ hai, 14/9/2015, 10h08

Để mỗi đứa trẻ là một thiên tài

Là phụ huynh, ai cũng mong muốn con mình phát triển toàn diện về tư duy và trí tuệ, đó cũng là điều kiện của một thiên tài sắp xuất hiện. Tuy nhiên, việc nuôi dạy con trẻ hiện nay thật sự chưa phải là cách.

Nhà chính trị, nhà thơ, nhà viết kịch, tiểu thuyết người Anh EDWARD G.BULWER LYTION đã từng nói: “Trẻ thơ và thiên tài đều có nét tương đồng, đó là sự tò mò. Hãy để thời thơ ấu bắt đầu theo cách riêng của nó, hãy để thiên tài xuất hiện và tự trưởng thành theo cách riêng”. Đối chiếu với việc dạy và học hiện nay, chúng ta hoàn toàn biết được nguyên nhân tại sao những đứa con của bạn vẫn chưa phát huy hết tìm năng về trí tuệ như mong muốn.

Trẻ em từ 4 tháng tuổi đến 4 tuổi luôn thể hiện sự tò mò
Thời gian đã chứng minh, trong lịch sử loài người, chưa một nhà khoa học lớn tuổi nào lại tò mò bằng nửa một đứa trẻ trong độ tuổi từ 4 tháng tuổi cho đến 4 tuổi. Đây cũng là giai đoạn những phẩm chất thiên tài trong não bộ của trẻ có khả năng kích hoạt cao nhất. Nhưng làm thế nào để chúng được kích thích một cách đầy đủ nhất? Câu trả lời đó là hãy cho trẻ tự nhiên khám phá những thứ mình thích, hãy cho trẻ chủ động tò mò trong khi cha mẹ đóng vai trò là người hướng dẫn, kiểm soát và khuyến khích để trẻ phát huy một cách tốt hơn.
Chúng ta thường hay quan sát nhưng không phải lúc nào cũng hiểu hết những hành động của trẻ. Những hành động nghịch ngợm của trẻ hàng ngày khiến chúng ta nghĩ rằng đó là sự thiếu tập trung ở trẻ, nhưng thực chất đó là những lúc trẻ đang khám phá cuộc sống của chính mình.
Các bà mẹ và ông bố thường bận bịu với công việc và ngán ngẫm đến sự “phá phách” của con trẻ và hay “trừng phạt” bằng cách “giam” chúng trong căn phòng bề bộn, trong củi… hoặc hạn chế không gian vui chơi của trẻ, hay làm mọi cách làm cho trẻ phải vâng lời bằng cách dọa nạt, thậm chí là đánh đòn… Trong công tác giáo dục trẻ thời buổi hiện đại như hiện nay, điều đó thật sự sai lầm, vô hình trung kìm hãm sự phát triển một cách toàn diện ở trẻ mà phụ huynh không hề hay biết. Những biện pháp như thế là nguyên nhân gây ra sự kém phát triển tầm nhìn, kém linh hoạt chân tay, ít sự kết hợp giữa tay và mắt, ngoài ra còn dẫn đến nhiều nguy cơ khác.
Và như thế là chúng ta đã cô lập trẻ không cho chúng tự tìm tòi trong chính giai đoạn mà sự khao khát học hỏi của chúng lên đến đỉnh điểm. Chúng ta đã giữ trẻ quá an toàn, quá no đủ và quá sạch sẽ, như trong môi trường vô trùng tách biệt khỏi với thế giới.
Nếu các bà mẹ và ông bố cảm thấy môi trường tại nhà chưa thật sự tốt cho những thiên tài bé bỏng của mình thì với kinh nghiệm nhiều năm đào tạo và phát triển tư duy cho trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tại Singapore, My Little Genius hoàn toàn có thể thay bạn trong việc này.
Song Tiến
Hãy liên lạc với My Little Genius Việt Nam để con bạn được tư vấn:
Số điện thoại (+84)8 62 647 434 hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ
facebook: https://www.facebook.com/pages/My-Little-Genius-Vietnam/161231910732205