Thứ sáu, 25/9/2009, 14h09

Đề nghị điều chỉnh thời gian học là 32 tuần/năm học

(GD TP.HCM - Hà Nội): - Ngày 24-9, Hội thảo Đánh giá 3 năm thực hiện chương trình SGK THPT được tổ chức tại Hà Nội. Đại diện Sở GD-ĐT các tỉnh phía Bắc, miền Trung và một số tỉnh miền Nam đã tới dự. Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng chương trình, SGK đang “tham” quá nhiều nội dung. Với 13 môn học và cách viết SGK như hiện nay, học sinh đang bị quá tải. Phó giám đốc Sở GD-ĐT Nam Định Nguyễn Công Thành cho rằng, nội dung của một số môn học đang “chồng” lên nhau như môn giáo dục quốc phòng với lịch sử, vật lý với khoa học công nghệ… Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng nên quy định thời gian học “cứng” trong năm là 32 tuần chứ không phải 37 tuần như hiện nay. Thời gian còn lại để giáo viên được bồi dưỡng chuyên môn đồng thời giáo viên cũng có thời gian để bồi dưỡng những học sinh ngồi nhầm lớp. Về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết chưa thể điều chỉnh ngay.
Nghiêm Huê