Thứ ba, 17/10/2017, 21h04

Đề nghị miễn giảm giá vé cho người dân

UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản gửi Bộ GTVT và Tổng cục đường bộ Việt Nam đề nghị miễn giảm giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa cho người dân 4 xã gần trạm thu phí. Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ GTVT, Tổng Cục đường bộ Việt Nam xem xét, chấp thuận miễn giảm giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí km1841+912 quốc lộ 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP. Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT cho người dân của 4 xã Trung Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa và Hưng Thịnh (huyện Trảng Bom) với tổng cộng 624 xe. Trong đó, có 400 xe tải, xe khách và xe hơi của người dân 4 xã trên. Ngoài ra, trong danh mục mới còn có 5 ôtô đưa đón học sinh, 141 xe đưa đón công nhân và 77 xe buýt khai thác các tuyến nội đô qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa. Trước đó, được sự chấp thuận của Bộ GTVT, Công ty cổ phần đầu tư Đồng Thuận (chủ đầu tư dự án) đã có thông báo về việc áp dụng mức thu phí mới tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa từ ngày 16-10. Theo đó, giá vé sẽ giảm từ 10.000 - 40.000 đồng tương ứng với từng nhóm phương tiện khác nhau so với mức giá hiện hành.

P.V