Thứ sáu, 25/11/2011, 09h11

Đề nghị Nhật hỗ trợ xây dựng trung tâm đào tạo tiến sĩ công nghệ cao

Trong khuôn khổ buổi làm việc với Viện Khoa học và công nghệ tiến tiến Nhật Bản (JAIST) diễn ra vào chiều 23/11 tại Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đề nghị JAIST hỗ trợ xây dựng trung tâm đào tạo tiến sĩ công nghệ cao tại Việt Nam.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đề nghị Viện KH-CN Tiên tiến của Nhật hợp tác, hỗ trợ Bộ GD-ĐT Việt Nam và các cơ sở giáo dục đại học thành lập 3 trung tâm đào tạo tiến sĩ các ngành công nghệ cao đặt tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã đề nghị phía Nhật hỗ trợ thành lập 3 trung tâm đào tạo tiến sĩ CN cao trong buổi làm việc với JAIST.

Theo đó, có thể triển khai 100% chương trình đào tạo tiến sĩ các ngành công nghệ cao tại các trung tâm được thành lập ngay tại VN; hoặc VN đảm nhận 50% khối lượng chương trình đào tạo, phần còn lại do JAIST đảm nhận triển khai đào tạo tại Nhật Bản.
Trong khuôn khổ buổi làm việc, thay mặt Chính phủ và Bộ GD-ĐT Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã ghi nhận, cám ơn sự hỗ trợ, hợp tác của JAIST.
Được biết, hiện JAIST đang triển khai các chương trình hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ với ĐH Quốc gia TPHCM, ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Bách khoa Hà Nội.
Trong thời gian qua, JAIST đã hỗ trợ học phí, giúp đào tạo khoảng 100 thạc sĩ, tiến sĩ các ngành công nghệ cao như CN vật liệu, CNTT thuộc đề án đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách. JAIST cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ trong đề án tương tự trong thời gian sắp tới.
Khánh Hiền
(Dân trí)