Chủ nhật, 12/4/2009, 13h04

Đề nghị thống nhất quản lý hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Đó là đề nghị mới nhất của UBND hai TP lớn nhất cả nước - Hà Nội và TP.HCM - trong văn bản gửi tới Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội.

UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ nên giải quyết những chồng chéo trong quản lý do việc chia cắt trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp như hiện nay (TCCN do ngành GD-ĐT quản lý, dạy nghề do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý) để giảm bớt khó khăn cho các cơ sở đào tạo, giảm bớt lãng phí của xã hội...
Cùng quan điểm này, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu xây dựng lại hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp theo hướng tiếp cận mô hình các nước tiên tiến, để tránh tình trạng chồng chéo, lãng phí trong đầu tư, khó liên thông như hiện nay do tồn tại song song hai hệ thống TCCN - trung cấp nghề, CĐ - CĐ nghề...
UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo điều chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực GD-ĐT thống nhất một đầu mối để “thuận lợi trong quản lý, chuẩn xác trong hoạt động dự báo và xây dựng kế hoạch, tăng hiệu quả trong đầu tư và quản lý chất lượng đào tạo cũng như sử dụng các nguồn lực”.
THANH HÀ (TTO)