Thứ bảy, 22/4/2017, 23h24

Đề tài “Thư viện xanh” giành giải nhất cuộc thi INSEE Prize 2017

Sinh viên trình bày ý tưởng “Thư viện xanh” trước Hội đồng giám khảo

Vừa qua, tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên với tên gọi INSEE Prize 2017. Đây là một sân chơi nghiên cứu khoa học giúp sinh viên trình bày những ý tưởng khả thi nhằm phát triển cộng đồng theo định hướng phát triển bền vững; đồng thời còn giúp sinh viên có điều kiện rèn luyện và nâng cao tính sáng tạo, kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, kỹ năng quản lý dự án, kiểm chứng lý thuyết trong thực hành... Kết quả, nhóm sinh viên Trường ĐH Tài nguyên Môi trường TP.HCM xuất sắc giành giải nhất với đề tài “Thư viện xanh”. Tính năng của “Thư viện xanh” là mang lại không gian vừa học vừa chơi dành cho các em học sinh tiểu học, thực hiện hai chức năng chính là lưu trữ sách “xanh” và thực hiện mô hình giáo dục tiên tiến cho “mầm xanh”. Thư viện được thiết kế hoàn toàn “xanh” từ các vật liệu sử dụng, nguồn năng lượng sử dụng đến trồng cây trên mái nhà. Ngoài những nét độc đáo trong xây dựng, thư viện còn là nơi áp dụng một mô hình giáo dục tiểu học tiên tiến với các lớp học về kỹ năng sống, kiến thức về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu… thông qua các “hoạt động vòng tròn” được tổ chức định kỳ mỗi tuần.

Được biết, từ năm 2008 đến nay, những dự án xuất sắc của cuộc thi đã được ứng dụng tại nhiều địa bàn, góp phần cải thiện điều kiện sống và sinh kế cho người dân Việt Nam.

D.Trang