Thứ sáu, 18/12/2015, 14h53

Để tết đến với mọi nhà

Mặc dù Tết Bính Thân 2016 còn 2 tháng nữa mới đến, nhưng nhiều cơ sở Đoàn TNCS ở các địa phương, đơn vị đã bắt đầu khởi động nhiều chương trình chăm lo người nghèo để tránh rơi vào tình cảnh bị động, chắp vá như những năm trước.

Thợ điện tình nguyện

Những ngày qua, hàng trăm hộ dân nghèo tại các xã thuộc huyện Nhà Bè khấp khởi vui mừng vì được đoàn viên, thanh niên là các kỹ sư trẻ của Tổng Công ty Điện lực TPHCM đến thi công, lắp mới lại hệ thống điện, sửa chữa các thiết bị điện hư hỏng để tết này nhà được sáng hơn, an toàn hơn.

Trong căn nhà xập xệ của ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp 2, xã Long Thới, hai kỹ sư điện trẻ nhanh nhẹn tháo bỏ các đường dây điện ghép nối, mục nát và lắp đặt lại dây điện mới. Các ổ cắm điện bị mất ốc vặn, cầu chì bị hỏng nắp lộ ra những mối nối bên trong được những “thợ điện tình nguyện” tu bổ, sửa chữa cẩn thận, giúp chủ nhà sử dụng an toàn. Một số nơi thiếu ánh sáng trong nhà ông Hùng cũng được lắp thêm bóng đèn compact để việc sinh hoạt được thuận tiện hơn.

Kỹ sư trẻ của Tổng Công ty Điện lực TPHCM lắp mới hệ thống điện cho hộ ông Nguyễn Văn Hùng (ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè)

Anh Nguyễn Tấn Hưng, Bí thư Đoàn TNCS Tổng Công ty Điện lực TPHCM, cho biết các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân đón tết trong năm nay được đơn vị tổ chức sớm hơn mọi năm để chủ động hơn cho quá trình triển khai. “Có thời gian dài, anh em sẽ lắp mới, sửa chữa được nhiều hơn, chất lượng hơn các hệ thống điện bị hư cho người dân”, anh Hưng nói.

Trong đợt mang nguồn sáng, hơi ấm đến với người dân huyện Nhà Bè dịp cuối năm lần này (từ ngày 12 đến 20-12), Đoàn TNCS Tổng Công ty Điện lực TPHCM sẽ lắp mới, nâng cấp hệ thống điện cho 200 hộ dân nghèo; tặng 50 phần quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ dân nghèo và 50 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động là 500 triệu đồng.

Trong khi đó, ở quận 8, để giúp thanh niên, công nhân khó khăn trên địa bàn có điều kiện đón tết ấm cúng, Quận đoàn quận 8 đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực; vận động các nguồn lực để mua 50 thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Ngoài Đoàn TNCS Tổng Công ty Điện lực TPHCM, Quận đoàn quận 8, các cơ sở đoàn, hội khác như Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TPHCM, Đoàn TNCS Bộ Tài nguyên Môi trường, Quận đoàn quận 3… cũng đang triển khai nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, để người nghèo trên địa bàn được đón tết vui xuân ấm cúng.

Tập trung chăm lo người nghèo, gia đình chính sách

Theo Trung tâm Công tác xã hội TPHCM (Thành đoàn TNCS TPHCM), đến thời điểm này, công tác chăm lo cho người nghèo, thanh niên công nhân (cả người ở thành phố và từ các tỉnh, thành phố khác đến TPHCM) đã được đơn vị lên kế hoạch sẵn sàng. Một số hoạt động như: lấy thông tin về sinh viên, công nhân để hỗ trợ vé xe về quê; vận động các nguồn lực để giúp đỡ thanh niên công nhân… đã hoàn tất.

Trung tâm Công tác xã hội TPHCM cho biết, năm nay đơn vị tập trung chăm lo các gia đình chính sách, lao động nghèo, thanh niên - công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở các mái ấm, nhà mở…

Anh Trần Văn Thắng, Phó Bí thư Quận đoàn quận 8, cho biết đơn vị sẽ dồn sức để làm tốt việc đẩy mạnh đa dạng hóa, xã hội hóa nguồn lực để mở rộng phạm vi, đối tượng được chăm lo trong dịp Tết Bính Thân 2016. “Không chỉ vận động cán bộ, công nhân viên trong khối chính quyền, doanh nghiệp trên địa bàn, các cán bộ Đoàn cũng phải khéo léo, làm tốt công tác vận động người dân theo phương châm “hộ khá hỗ trợ hộ nghèo, gia đình khó khăn ít hỗ trợ gia đình khó khăn nhiều”. Chúng tôi kêu gọi cùng nhau chia sẻ để mọi người dân trên địa bàn có được một cái tết đủ đầy, ấm cúng, phát huy nét đẹp nghĩa tình của người dân TPHCM”, anh Thắng nói.

Tuấn Vũ/ SGGP