Thứ bảy, 3/6/2017, 13h10

Đề thi môn toán vào lớp 10 tại TP. HCM: Phân hóa cao, khó giành điểm tuyệt đối

TS tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, Q. Gò Vấp trao đổi sau buổi thi môn toán

Đó là nhận định của nhiều thí sinh (TS) tại điểm thi chuyên Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong sau buổi thi môn toán vào lớp 10 năm học 2017-2018 sáng 3-6. Theo đó, đa số TS cho rằng đề không khó hơn kỳ tuyển sinh năm trước, cũng không có câu lạ nhưng độ phân hóa cao, đặc biệt là ở những câu cuối của phần hình học

Tại điểm thi này, TS Nguyễn Hoàng Anh, lớp 9/1, Trường THCS Lê Anh Xuân, Q. Tân Phú phấn khởi cho biết: “So với đề thi năm ngoái, em thấy độ khó tương đương. Tuy nhiên, chỉ có phần hình học, câu d yêu cầu phải chứng minh nhiều bước nên em không đủ thời gian làm hết câu. Em giải quyết được 95% đề thi nhưng xác xuất đúng trọn vẹn khoảng 80% nên dự đoán đạt 8-8,5 điểm”. Được biết, ngoài 3 nguyện vọng vào lớp 10 thường, TS này đăng ký thêm nguyện vọng vào lớp chuyên tin của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Hầu hết TS đăng ký thi chuyên là những em có năng lực học tập khá, giỏi. Do đó, đối với đề toán các em có thể đạt điểm 8 trở lên nhưng để giành điểm tuyệt đối là rất khó. Còn đối với học sinh trung bình, đề thi này có phần hóc búa.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Trãi, Q.Gò Vấp, nhiều TS thi vào lớp 10 thường khá lo lắng. M      ột số TS đã bật khóc vì không hoàn thành tốt bài thi. “Đề thi có bài toán thực tế (phần 2b, câu 3) rất khó, dạng này ít gặp. Câu 5c và 5d tính toán quá dài dòng, phức tạp, em phải bỏ qua những phần này. Nhìn chung, trong ba môn thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, môn toàn là khó nhất”, TS Bùi Nguyễn Đức Anh, Trường THCS Phạm Văn Chiêu thi tại điểm thi nói trên than thở.

Chiều nay, các TS thi vào lớp 10 chuyên và lớp 10 thường của trường chuyên tiếp tục dự thi môn chuyên. Thời gian làm các bài thi chuyên ở môn Hóa là 120 phút, các môn còn là 150 phút.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM, công tác chấm thi bắt đầu từ ngày 4-6 và chấm chính thức từ ngày 6-6. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi (môn Ngữ văn và Toán hệ số 2, môn Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên, khuyến khích được cộng thêm (nếu có).

Dương Bình