Thứ sáu, 5/6/2009, 13h08

Đề thi tốt nghiệp không dễ

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều nay, 4/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Hiển khẳng định, những ý kiến cho rằng đề thi tốt nghiệp phổ thông năm nay dễ là chưa đủ căn cứ.

Thí sinh làm bài thi tốt nghiệp. Ảnh: Vnexpress.
Tại cuộc họp báo sau khi kết thúc ba ngày thi tốt nghiệp, ông Hiển cho biết, theo đánh giá ban đầu, đề thi đảm bảo chính xác, khoa học, bám sát yêu cầu chương trình, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, đồng thời phân hóa được trình độ của thí sinh dự thi.
Đề thi môn Văn ra theo hướng mở, phát huy năng lực sáng tạo, năng khiếu riêng của từng học sinh. Đề thi các môn Ngoại ngữ, Hóa học, Sinh học đáp ứng yêu cầu của thi trắc nghiệm.
Ông Hiển cũng cho rằng, những ý kiến nói đề thi năm nay dễ là chưa đủ căn cứ, bởi chưa thể đánh giá được ngay, mà phải đợi kết quả thi. Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí: đề thi có bám sát chương trình, chính xác, phân loại học sinh...?
Về công tác chấm thi, lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho hay, việc áp dụng hình thức chấm chéo sẽ đảm bảo công bằng. Cách chấm điểm năm nay chi tiết hơn mọi năm, quán triệt các địa phương chấm hai vòng độc lập, có đoàn thanh tra giám sát.
Ông Hiển cũng khẳng định, việc đổi chéo chấm thi không làm ảnh hưởng đến thời gian công bố kết quả cho thí sinh, dù thời điểm thi bị lùi lại ba ngày so với năm ngoái.
Gần 6.000 thí sinh bỏ thi
Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT chiều 4/6, năm nay, 1.054.744 thí sinh đăng kí dự thi, thấp hơn 10,8% so với năm 2008. Tỉ lệ thí sinh dự thi so với tổng số đăng kí dự thi đạt 99,47%, cao hơn kì thi năm ngoái 0,21%.
Số thí sinh bỏ thi là 5.604, giảm 3.111 em so với năm 2008. Số thí sinh bị tai nạn giao thông trong kỳ thi cũng giảm 11 trường hợp: 73 so với 84 trường hợp năm 2008.
Kết thúc ba ngày thi, 299 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế. Năm ngoái, con số này là 833 trường hợp. Chỉ có một giám thị bị kỉ luật đình chỉ coi thi.
Dù được đánh giá không có sự cố lớn nhưng ở một vài địa phương, vẫn còn tồn tại hiện tượng thi hộ như: 
Một trường hợp thi môn Ngữ văn ở hội đồng coi thi Nguyễn Hữu Cảnh, tỉnh Bình Phước; một trường hợp thi hộ Sinh học ở hội đồng coi thi THPT thị xã Phú Thọ 2, tỉnh Phú Thọ; hai trường hợp thi hộ môn Vật lí ở hội đồng coi thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Chương và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; một trường hợp thi hộ môn Vật lí ở hội đồng coi thi Lý Tự Trọng, tỉnh Quảng Nam; một trường hợp phát hiện tại buổi thi môn Toán ở hội đồng coi thi Ninh Giang, Hải Dương.
Riêng hai học sinh ở Nghệ An, vì cứu người mà đến chậm giờ thi, Bộ GD&ĐT cho phép Sở GD&ĐT Nghệ An đặc cách cho hai em, nhưng phải chứng minh được việc đến muộn có lí do đúng.
Mặt khác, hai em này phải có học lực trung bình, hạnh kiểm khá, các môn thi rồi phải đạt 5 điểm trở nên.
Đỗ Hợp (TPO)