Thứ bảy, 24/6/2017, 10h01

Đề vừa sức, TS rời phòng thi sớm

Thí sinh tự do phấn khởi sau môn thi thành phần lịch sử trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, Q.1 

Đông đảo chiến sĩ nghĩa vụ công an phấn khởi hoàn thành môn thi lịch sử trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội ở điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1, TP.HCM) vào sáng nay 24-6.

Đa số chiến sĩ cho rằng đề thi “dễ thở”, điểm 5-6 nằm trong tầm tay, nhiều thí sinh (TS) khẳng định có thể đạt điểm 8.

TS tự do Hoàng Trung Thuận, là chiến sĩ nghĩa vụ công an Q.1 phấn khởi cho biết: “Đề có 40 câu hỏi không quá khó. Em nghỉ học đã 3 năm để đi nghĩa vụ quân sự, mới ôn lại trong khoảng 6 tháng nay và bài thi có thể đạt 5-6 điểm”.

Mặc dù đề vừa sức nhưng nhiều TS cho rằng vẫn có nhiều câu hỏi suy luận. Chiến sĩ Đặng Hoàng Thế, thi để xét tuyển vào Trường ĐH An Ninh nói: “So với các đề thi tự luận của kỳ thi THPT Quốc gia những năm trước, đề thi môn lịch sử năm nay dễ hơn. Đề này gồm hai phần, phần lịch sử Việt Nam có nhiều câu đòi hỏi TS phải suy luận. Còn phần lịch sử thế giới thì có nhiều câu liên hệ thực tiễn”. TS này tự tin với đề thi này có thể giành 8 điểm.

Cùng tâm trạng phấn khởi, TS Vũ Quang Nam (quê Lâm Đồng), thi tại điểm nói trên chia sẻ: “Em ôn kỹ nên không mất nhiều thời gian thực hiện bài thi. Chỉ 30 phút em đã làm xong 40 câu hỏi mà đề yêu cầu và không khó để kiếm điểm 7”.

Được biết, phòng thi của Nam có 21 TS và hầu hết kết thúc bài làm sớm. Điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản có 20 phòng với 405 TS thi môn sử. Được biết, có gần 100 TS là chiến sĩ nghĩa vụ công an đăng ký dự thi tại đây.

Dương Bình