Thứ sáu, 22/5/2009, 09h05

Đến nhầm hội đồng, thí sinh vẫn được vào thi

Chỉ còn 10 ngày nữa, học sinh lớp 12 trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Đặc biệt, kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới và đồng thời Bộ GD-ĐT không tổ chức thi lần 2 nên các sĩ tử cần phải lưu ý để đạt thành tích cao nhất.

> Tỷ lệ “chọi” chính xác của ĐH Luật Hà Nội?

> Thí sinh thi tốt nghiệp THPT nên đến sớm 15 phút

Ông Nguyễn Văn Ngai trả lời các thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009

Điều đầu tiên cần phải lưu ý là các thí sinh cần phải đến sớm bởi theo quy chế, sau khi có hiệu lệnh làm bài, thí sinh đến muộn sẽ không được dự thi. “Trước ngày thi, thí sinh nên đến các địa điểm hội đồng mà mình thi để biết được thông tin. Tuy nhiên, nếu có sự cố đến nhầm hội đồng thi thì môn thi đầu tiên vẫn cho thí sinh vào thi và sẽ lập biên bản niêm phong bài thi này riêng và chuyển về đúng hội đồng của thí sinh đã được phân” - ông Nguyễn Văn Ngai, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM cho biết.  
Đề thi sẽ có hai phần: chung dành cho tất cả các thí sinh và phần tự chọn với phần riêng cho học sinh đăng ký ban cơ bản và ban chuyên khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội & nhân văn. Tuy nhiên, các thí sinh ban cơ bản chỉ được làm một trong hai đề ở phần tự chọn. Nếu thí sinh làm cả hai phần sẽ được xem là vi phạm và không được chấm điểm. 
Đối với công tác tổ chức và quản lý, chấm thi năm nay cũng có nhiều điếm mới. Lần đầu tiên thực hiện phương án thi theo cụm và Bộ cũng đã áp dụng phầm mềm tổ chức và chấm điểm thi. Bộ GD-ĐT cho biết, chậm nhất vào ngày 26/5 tới, các sở sẽ nhận được phần mềm hoàn chỉnh nhất để cùng áp dụng trong kỳ thi tới. Ngoài ra, năm nay cũng tổ chức chấm chéo giữa các địa phương đối với môn tự luận. Khác với các năm trước, thang điềm chênh lệch được tính giống như thi đại học là 0,25 điểm. 
TPHCM: Có 7 thí sinh “đặc biệt”
Tại TPHCM, năm nay có tổng số hơn 62.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT ở 100 hội đồng thi trên toàn thành phố, thuộc 28 cụm thi. Trong số đó, có 96 thí sinh tự do thuộc phổ thông và 2377 thí sinh dự do thuộc giáo dục thường xuyên. 
Đáng chú ý, năm nay có 7 thí sinh đang ở trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên không thể tổ chức một hội đồng thi riêng cho các thí sinh này. Chính vì vậy, 7 thí sinh này vẫn được ghép và thi bình thường vào một hội đồng thi ỏ quận Bình Thạnh trong sự giám sát của cán bộ trung tâm và hội đồng thi.
Lê Phương (Dan tri)