Chủ nhật, 13/9/2009, 11h09

ĐH Cần Thơ hạ điểm chuẩn: Trường thừa nhận thiếu sót

Chiều 12-9, tiến sĩ Đỗ Văn Xê, phó hiệu trưởng Trường đại học Cần Thơ, cho biết trong lúc chờ ý kiến chính thức của Bộ GD-ĐT về việc hạ điểm chuẩn, trường vẫn tiếp nhận hồ sơ nhập học của thí sinh trúng tuyển bổ sung.

Trường sẽ cố gắng làm việc với bộ để đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh này (?). Trong trường hợp xấu nhất, bộ không đồng ý với việc hạ điểm chuẩn thì trường buộc phải xin lỗi gia đình và những thí sinh vừa được gọi bổ sung.

Tuy nhiên, tiến sĩ Xê nói thêm với đặc thù đào tạo nhân lực cho khu vực ĐBSCL, điểm chuẩn các ngành này khá cao so với mặt bằng chung của khu vực nên việc xét NV3 sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu. Việc hạ điểm chuẩn là phương án để đảm bảo chỉ tiêu đào tạo. Khi ấn định điểm chuẩn NV1 ban đầu, trường lấy đến 120% chỉ tiêu nhưng số thí sinh đến nhập học chỉ khoảng 50%. Tiến sĩ Xê cũng thừa nhận trường đã thiếu sót khi chưa nắm rõ điểm mới của quy chế là không được hạ điểm chuẩn.
Theo TTO