Thứ sáu, 11/11/2016, 16h39

ĐH Công Nghiệp TPHCM kỷ niệm 60 năm thành lập và khai giảng năm học mới

Ngày 11/11, tại trụ sở chính (quận Gò Vấp, TPHCM), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập (1956 – 2016) và khai giảng năm học 2016 - 2017.

Tới dự buổi lễ có ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng đại diện các cơ quan ban ngành TƯ, địa phương; CB-GV và sinh viên trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng nhà trường.

Trải qua lịch sử 60 năm hình thành và phát triển, từ một cơ sở đào tạo nghề - Trường Huấn nghiệp Gò Vấp (ra đời tháng 11/1956) và ngày 24/12/2004, đơn vị chính thức mang tên Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cho đến nay.

Các cá nhân có công lao đóng góp vì sự phát triển của nhà trường được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện tại, trường có 35.651 SV (Thạc sĩ là: 423; Đại học: 26.828; Cao đẳng chuyên nghiệp, CĐ Nghề, hệ khác: 8.823). Đội ngũ CB-GV-NV của trường là 1.510 người; trong đó, giảng viên: 1.150 người (trình độ GS, PGS, TS: 175 người). Đứng trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế, nhà trường đã xây dựng mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 – 2020 trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia và hướng đến tầm nhìn 2025 sẽ nằm trong nhóm 10 trường đại học hàng đầu Việt Nam.

Trường nhận cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” năm học 2015 – 2016 của Bộ Công thương.

Qua 5 năm nỗ lực phấn đấu, trường đã đạt được những thành quả rất đáng khích lệ trở thành 1 trong 10 cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015 - 2017. Trường là đơn vị đầu tiên ở khu vực phía Nam và là đơn vị thứ 6 trong cả nước được công nhận đạt chuẩn KĐCLGD quốc gia (ngày 14/9/2016 vừa qua). Ngoài ra, trường đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Độc lập Hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng ngày hôm nay. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, Tiến sĩ Nguyễn Thiên Tuế, Hiệu trưởng nhà trường gửi lời tri ân sâu sắc vì sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các cấp TW, địa phương; các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và cựu SV qua các thời kỳ; tổ chức quốc tế, các trường bạn, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ và tài trợ học bổng cho SV.

Hồ Hải