Thứ năm, 9/7/2009, 13h08

ĐH Đà Nẵng đổi 3 điểm thi: Chưa liên lạc trực tiếp được với 500 thí sinh

Ngày 8.7, Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng thông tin đến TS thi khối C đợt 2 (với những TS không thể liên lạc bằng điện thoại) thông báo về việc đổi địa điểm thi, cụ thể là: TS có giấy báo thi khối C tại phòng thi ĐH Sư phạm Đà Nẵng - ĐH1 (459 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) sẽ chuyển đến trường cấp I, II, III Hermann Gmeiner (228/5 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn); TS tại ĐH Sư phạm - HĐ2 (463 Tôn Đức Thắng, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) sẽ đổi về trường THPT Trần Phú (272 Trần Phú, Q.Hải Châu, Đà Nẵng); TS tại trường THPT Thái Phiên sẽ chuyển về trường Tiểu học Võ Thị Sáu (số 1 Võ Thị Sáu, Q.Hải Châu, Đà Nẵng).

Thí sinh khu vực Đà Nẵng xem thông báo đổi địa điểm thi - Ảnh: Diệu Hiền
Được biết, tại 3 điểm thi thay đổi, có khoảng 2.000 TS khối C dự thi, nhưng chỉ có khoảng 1.500 TS có số điện thoại trong hồ sơ dự thi, nên số còn lại được thông báo qua các sở GD-ĐT và thông báo qua đường bưu điện. Về vấn đề này, GS-TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc ĐH Đà Nẵng khẳng định, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng chuẩn bị sẵn tất cả phương án, quán triệt không để xảy ra tình trạng TS lang thang tìm địa điểm thi và nhất định không ảnh hưởng đến vấn đề dự thi của TS. Trong buổi sáng ngày 8.7, có 14.378 TS đến làm thủ tục trong số 21.596 TS ĐKDT, đạt 66,66%.
Trước tình hình chưa liên lạc trực tiếp được với 500 TS, Ban tuyển sinh ĐH Đà Nẵng đã tổ chức nhiều động thái hỗ trợ TS do thay đổi địa điểm. Cụ thể, tại khu vực của trường THPT Thái Phiên và ĐH Sư phạm (các điểm thi cũ - PV), ĐH Đà Nẵng đã treo băng- rôn thông báo thay đổi địa điểm thi; có đội sinh viên tình nguyện sẵn sàng tiếp sức, hướng dẫn chi tiết cho TS ở những điểm thi cũ và mới... Hôm nay 9.7, trong ngày thi đầu tiên, nếu vẫn xảy ra trường hợp các TS đến điểm thi cũ, thì sẽ được sắp xếp như sau: TS thi khối C vẫn đến thi tại ĐH Sư phạm Đà Nẵng, sẽ được bố trí thi ghép ngay tại ĐH Sư phạm (với TS khối M); TS thi khối C vẫn đến điểm thi THPT Thái Phiên, sẽ được bố trí thi ghép tại Hội đồng thi Lê Thị Hồng Gấm (thi với TS khối D1, có ô tô thường trực đưa TS đến điểm thi mới).
Diệu Hiền (TNO)