Thứ ba, 15/8/2017, 20h41

ĐH Quốc gia TP.HCM: Khoảng 3.000 lượt SV Hàn Quốc học tập, trao đổi

Ngày 15-8, tại ĐH Quốc gia TP.HCM đã diễn ra buổi khai mạc chương trình trao đổi SV giữa TP.Daegu (Hàn Quốc) với ĐH Quốc gia TP. Theo đó chương trình diễn ra từ nay đến ngày 17-8. Trong thời gian này 42 cán bộ giáo dục và SV của TP.Daegu sẽ tham gia các hoạt động như tham quan ĐH Quốc gia TP và tham quan TP.HCM; nghe trình bày về văn hóa Việt Nam; giao lưu văn hóa giữa SV, cán bộ ĐH Quốc gia TP và đoàn đại biểu TP.Daegu…

Theo Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TP Nguyễn Đức Nghĩa, hiện có gần 150.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng rất đông. Đặc biệt, Việt Nam dần trở thành điểm đến lý tưởng cho du HS Hàn Quốc trong khu vực Đông Nam Á. Riêng ĐH Quốc gia TP đã tiếp nhận khoảng 3.000 lượt SV Hàn Quốc sang học tập, trao đổi ngắn hạn hàng năm, chiếm khoảng 85% số lượng SV nước ngoài học tập, trao đổi ngắn hạn tại đây. ĐH Quốc gia TP.HCM tiếp tục thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác với các trường ĐH và các tổ chức giáo dục của TP.Daegu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và trao đổi SV.

Chương trình trao đổi sinh viên giữa TP.Daegu với ĐH Quốc gia TP.HCM được tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc (22-12-1992/ 22-12-2017); thúc đẩy hợp tác giữa TP.Daegu và TP.HCM. 

Trước đó, từ ngày 5 đến 8-7, ĐH Quốc gia TP.HCM đã cử 14 đại biểu là cán bộ, giảng viên và SV của trường tham gia chương trình giao lưu tại TP.Daegu.

T.Ban