Thứ sáu, 27/9/2013, 10h09

ĐH Quốc tế Miền Đông: Đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn

Sáng 27/9/2013, Trường ĐH Quốc tế Miền Đông sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013-2014 cho 868 tân sinh viên và kỷ niệm 3 năm thành lập trường.
Tuy mới lên 3, nhưng ĐH Quốc tế Miền Đông được đánh giá là ngôi trường hiện đại thuộc hàng đầu tại Việt Nam với điều kiện học tập và giảng dạy tốt theo tiêu chí “ngôi trường quốc tế” với“chi phí Việt Nam” đã tạo nhiều cơ hội cho học sinh VN được“du học tại chỗ”.
Làm nhiệm vụ địa phương trước
Ra đời trong giai đoạn toàn cầu hóa với một môi trường liên thông rộng lớn ở mọi lãnh vực, từ giáo dục, kinh tế, đến nhu cầu nguồn nhân lực… và trong hoàn cảnh nền kinh tế trong ngoài nước đang gặp khó khăn, khủng hoảng nhưng ĐH Quốc tế Miền Đông vẫn đặt ra mục tiêu đào tạo là sinh viên phải có trình độ chuyên môn giỏi và tiếng Anh lưu loát, để bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có việc làm tốt, có thể tương tác với một thế giới rộng lớn hơn, nhưng nhiều thách thức và cạnh tranh hơn, nhằm vừa góp phần thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quản lý kinh tế - xã hội địa phương vừa thu hút đầu tư theo chủ trương và chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh. Với một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới; chương trình đào tạo xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế, công nghệ quản lý giáo dục tiên tiến; các phòng thí nghiệm hiện đại nhập khẩu từ Đức, Nhật; nhà trường luôn đặt mục tiêu là giúp đỡ sinh viên phát triển tối đa, trọn vẹn tiềm năng của mình.
Đến nay, sau 3 năm xét tuyển với 7 ngành đào tạo, trong đó ngành QTKD dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh; Trường đã có 2473 SV chính quy trúng tuyển, trong số đó có 3 SV người Hàn Quốc, cụ thể năm học 2011 có 752 SV trúng tuyển khóa 1; năm học 2012 có 853 SV trúng tuyển khóa 2. Đặc biệt năm 2013 đến hôm nay đã có 868 SV trúng tuyển khóa 3.
Bên cạnh gần 2.500 SV hệ chính quy, Trường đã đào tạo 3.398 lượt học viên cho các cơ quan, doanh nghiệp Bình Dương, trong đó phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương tổ chức đào tạo “chuẩn hóa trình độ tiếng Anh” cho 612 GV Tiểu học, THCS Bình Dương giai đoạn 2011- 2016; hợp tác dài hạn với Sở NộiVụ về đào tạo cán bộ kế cận cho Tỉnh để gởi ra nước ngoài học tập, riêng trong 2013 đào tạo 8 người; phối hợp với Trường Chính trị Tỉnh đào tạo tiếng Anh cho 89 cán bộ nguồn….
Ngoài ra, Trường cũng đã hợp tác với công ty Mitsubishi Setuyo, nhà cung cấp thiết bị giảng dạy hàng đầu của Nhật Bản, đào tạo huấn luyện cấp chứng chỉ Mitsubishi - EIU cho 8 kỹ sư của công ty liên doanh P&G của Hoa Kỳ đặt tại Bến Cát, Bình Dương.
Gắn liền với doanh nghiệp và thực tiễn
Thiết kế chương trình đào tạo các lãnh vực kỹ thuật - công nghệ; quản trị kinh doanh; khoa học sức khỏe; khoa học môi trường... hòa giữa các khối kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên nghiệp, nhà trường luôn mong muốn sinh viên khi tốt nghiệp có khả năng thích ứng nhanh nhất, tốt nhất với yêu cầu thực tế của một doanh nghiệp hoặc một môi trường làm việc đa văn hóa. Do đó, Trường đặc biệt chú trọng công tác kiến tập, thực tập, thực hành cho sinh viên kể từ năm thứ 1 với mục tiêu là sinh viên tốt nghiệp có thể đi làm và cống hiến ngay cho xã hội, chứ không phải đơn thuần là cấp bằng tốt nghiệp.
Với ngành Điều Dưỡng, Trường đã ký hợp tác đào tạo thỉnh giảng giảng viên, thực hành, thực tập với ĐH Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, BV ĐK Bình Dương, BV Mỹ Phước, BV đa khoa quốc tế Becamex và các BV khác của Tỉnh. Trường đã gởi 127 SV Điều dưỡng khóa 1(K1) thực hành chăm sóc người lớn bệnh Nội khoa tại BV Mỹ Phước, theo chuẩn năng lực thực hành Điều dưỡng khu vực Đông Nam Á, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của các cử nhân Điều dưỡng.
Với ngành Kỹ thuật, 45 sinh viên K1 cũng đã kiến tập, thực tập tại Công ty AIF East (Acrylic Idea Factory East Co., Ltd) - Hoa Kỳ; 70 SV K1, K2 kiến tập tại Công ty phần mềm Global Cyber Soft thuộc Công viên phần mềm Quang Trung. Riêng ngành QTKD, kết quả thực hành thực tập là một thành tích xuất sắc, Trường đã đưa nhiều đợt (mỗi đợt từ 45 - 50 SV) kiến tập, thực tập tại các công ty trong nước như: Mirae SJC, Công ty aothun.vn, Công ty nước giải khát Kirin,.. và đặc biệt đã đưa 32 sinh viên ưu tú đi thực tập tại Singapore, cụ thể tại: Công ty II-VI, Công ty hàng đầu thế giới về công nghệ, kỹ thuật cao; Tập đoàn Sembcorp – Singapore (đây cũng là đối tác đồng hành của Becamex trong việc xây dựng thành công các KCN VSIP tại VN); Công ty Modern Montessori International Group; Công ty ETLA Limited nhà sản xuất các thiết bị, linh kiện gia công chính xác; Tập đoàn Viz Branz Limited - nhà sản xuất và phân phối đồ uống nhanh ở châu Á; Học viện quản lý SIM v.v… Qua đó, các SV đã được các công ty Singapore nhiệt liệt khen ngợi về khả năng tiếng Anh, khả năng tư duy và kiến thức chắc chắn, sự thông minh và nhạy bén. Riêng công ty Modern Montessori International Group đã ngỏ ý xem xét tuyển dụng các SV QTKD này đến Singapore làm việc sau khi tốt nghiệp.
Luôn nâng cao trình độ tiếng Anh cho SV
Bên cạnh triển khai công tác “đào tạo gắn với doanh nghiệp và thực tiễn”, Trường đặc biệt quan tâm việc dạy tiếng Anh cho tất cả SV để khi tốt nghiệp các Kỹ sư khoa KT và các cử nhân khoa ĐD phải có IELTS 6.0; còn các cử nhân QTKD phải đạt 6.0 từ ngay trước khi vào học các môn chuyên ngành.
Đa số tân SV có trình độ tiếng Anh rất hạn chế, về tâm lý rất lo ngại với chuẩn đầu ra tiếng Anh 6.0 IELTS; phụ huynh và thậm chí 1 bộ phận giảng viên Trường cũng lo lắng về tính khả thi chuẩn tiếng Anh đầu ra quá cao, nhưng thực tế sau 2 năm học song song 2 chương trình chuyên môn và tiếng Anh; hầu hết SV đều thi IELTS tại British Council đạt kết quả tốt, cụ thể đã có trên 400 SV đạt từ 5.0 IELTS trở lên, và xuất sắc nhất là 2 em Ngô Hương Giang và Quách Thanh Vinh đã đạt được IELTS 7.5 chỉ sau 2 năm học tiếng Anh với các Thầy Cô người bản xứ tại Trường…
Ngoài ra, nhằm mục tiêu đào tạo thêm ngoại ngữ thứ 2 cho SV để hướng tới thị trường lao động Nhật; tháng 8/2013 vừa qua Becamex cùng tập đoàn Group Gakko Hojin Chuo Gakuin và Trường đã liên doanh thành lập Trung tâm Nhật ngữ và Toán học Terakoya có chức năng vừa đào tạo vừa là trung tâm giao lưu văn hóa- kinh tế Nhật Việt sẽ tạo thêm thuận lợi về môi trường lao động và đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Mặc dù mới được 3 tuổi, nhưng những gì ĐH Quốc tế Miền Đông đã làm được cho thấy quyết tâm tạo ra một sự khác biệt trong giáo dục ĐH, mang thương hiệu “Quốc tế Miền Đông”. Tuy vậy,“để trở thành một ĐH sớm được kiểm định quốc tế, con đường của ĐH Quốc Tế Miền Đông vẫn còn nhiều khó khăn chờ đợi phía trước, nhưng Trường sẽ quyết tâm xây dựng thành công một ĐH “chuẩn quốc tế” trên quê hương Bình Dương- Việt Nam, để cùng đồng hành với sự hình thành và phát triển thành phố Mới hiện đại của Tỉnh Bình Dương”- Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông TS. Nguyễn Văn Phúc đánh giá.
PV