Thứ ba, 29/12/2015, 14h25

Địa phương tự quyết việc hạn chế phương tiện giao thông cá nhân

Sáng 29-12, trong hội nghị của Chính phủ với các địa phương, Bộ trưởng Bộ GT-VT Đinh La Thăng đã phản hồi về đề xuất hạn chế xe cá nhân của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo người đứng đầu ngành giao thông vận tải, thực hiện chỉ đạo Thủ tướng, Bộ GT-VT đã xây dựng đề án phát triển hợp lý hệ thống giao thông công cộng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận và giao cho các thành phố lập đề án trình HĐND quyết định từ tháng 1-2014. Mỗi địa phương có đặc thù khác nhau nên đề án sẽ do HĐND địa phương đó quyết định và Bộ GT-VT phối hợp thực hiện. Trong đề án này sẽ tập trung đẩy mạnh giao thông công cộng, giảm phương tiện cá nhân theo từng tuyến phố, giờ cao điểm… “Hà Nội và TP HCM cần xây dựng đề án để trình HĐND” – Bộ trưởng Đinh La Thăng nói.

Bình quân hàng tháng, Hà Nội đăng ký mới 18.000 - 22.000 xe máy, 6.000-8.000 xe ô tô. Ảnh Lã Anh

Trước đó, tại phiên họp sáng 28-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, bình quân hàng tháng, Hà Nội đăng ký mới 18.000 - 22.000 xe máy, 6.000-8.000 xe ô tô. Với tốc độ này, đến 2020, Hà Nội sẽ có gần 1 triệu ô tô, chưa kể ô tô của các lực lượng vũ trang và các tỉnh vào Hà Nội và sẽ có 7 triệu xe máy. Vì vậy, Hà Nội đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương phối hợp với TP Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, vì chỉ 4-5 năm nữa, tình hình giao thông thủ đô sẽ rất phức tạp.

Cũng theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, để phát triển giao thông đô thị bền vững, Bộ GT-VT đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ đảm nhận vận tải hành khách công cộng của Hà Nội đáp ứng khoảng 25% nhu cầu đi lại, trong đó đường sắt đô thị chiếm 2-3%; của TPHCM áp ứng khoảng 20% nhu cầu đi lại, trong đó đường sắt đô thị 4-5%.

Về các dự án giao thông trọng điểm hiện nay, Bộ trưởng Bộ GT-VT cho biết, giai đoạn 2016-2020 đã hoàn thành cơ bản xây dựng đường bộ cao tốc hơn 2.000 km, hiện dự án đang triển khai đoạn Quảng Ngãi, Bến Lức, Long Thành, khởi công tiếp Ninh Bình – Thanh Hóa, Lai Châu nối Nội Bài – Lào Cai, sắp hoàn thành cao tốc Hà Nội - Bắc Giang theo BOT. Dự án đường cao tốc TPHCM - Trung Lương, Mỹ Thuận - Cần Thơ đã trình Thủ tướng duyệt nhà đầu tư.

Về hàng không, Bộ trưởng cho biết hiện sân bay Tân Sơn Nhất đang quá tải, tắc nghẽn cả trong sân bay, không phận... Hiện nay Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ rất nhiều, cùng với đó Bộ GT-VT đang chuẩn bị sớm nhất cho việc triển khai xây dựng sân bay Long Thành.

PHAN THẢO