Thứ năm, 14/6/2018, 21h15

Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2018-2019: Tăng nhưng không đáng kể

Ti bui hp báo công b đim thi tuyn sinh lp 10 ngày 13-6, ông Nguyn Văn Hiếu - Phó Giám đc S GD-ĐT TP.HCM - cho biết: “Đ thi có tính phân hóa, đm bo yêu cu thi tuyn sinh vào lp 10 THPT công lp. So vi năm trưc, ph đim tương đương, có tính n đnh”.

Thí sinh đin thông tin ti k thi tuyn sinh 10. Ảnh: M.P

Tuy nhiên với số lượng thí sinh (TS) tăng cao - 74/103 trường THPT công lập có tỷ lệ chọi tăng, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay sẽ tăng nhưng không đáng kể...

Tăng t 0,5 đim tr lên

Sáng 14-6, tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình), có khá nhiều HS đến nộp hồ sơ chấm phúc khảo. Nếu năm trước chỉ có hơn 40 HS nộp phúc khảo thì năm nay đông hơn. Đáng lưu ý, khá nhiều HS tốt nghiệp học lực giỏi nhưng điểm số chỉ đạt ở mức 27, 28 điểm, và xem như không đạt được các nguyện vọng (NV) đã đăng ký trước đó.

Lý giải vấn đề này, hiệu trưởng một trường cho rằng, cấu trúc đề thi có sự thay đổi, hướng đến dạy học, thi cử phát triển năng lực HS trong nhà trường phổ thông, đòi hỏi các em phải vận dụng kiến thức thực tiễn giải quyết các yêu cầu nên một số em không đạt được điểm như mong muốn.

Theo kết quả điểm thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2018-2019 của Sở GD-ĐT TP, môn toán, tiếng Anh có khoảng một nửa TS đạt điểm dưới trung bình. Cụ thể, từ 5 điểm trở lên ở môn toán chỉ có 42.101 bài, chiếm 48,58%; môn tiếng Anh có 43.947 bài, chiếm 50,9%. Riêng môn văn, phổ điểm cao hơn với 74.872 bài từ 5 điểm trở lên, chiếm 86,31%.

Đại diện Trường THCS Hoàng Hoa Thám nhận định, với phổ điểm tương đương năm trước, nhưng số TS lại tăng thì chắc chắn điểm chuẩn vào các trường THPT sẽ nhích lên một chút.

Là người thường xuyên tham gia đối chiếu, đánh giá điểm chuẩn lớp 10 hàng năm, ông Trần Mậu Minh - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) - chia sẻ: “Mặc dù điểm thi toán, văn năm nay không cao nhưng nhìn chung số lượng TS tăng so với năm trước thì chắc chắn điểm chuẩn vào các trường sẽ tăng nhẹ”.

Từ số liệu phân tích điểm, ông Minh đưa ra kết quả, số lượng TS đạt điểm 3 môn toán, văn, ngoại ngữ (điểm toán, văn tính hệ số 2) năm nay từ 41,5 trở lên là 2.345 em. Và có 5.938 TS đạt 39 điểm trở lên. Như vậy “So phổ điểm năm trước, chỉ tiêu của các trường ở cả 2 năm thì các trường tốp trên có thể tăng từ 0,75 đến 1 điểm. Trường tốp giữa tăng 0,5 đến 0,75. Riêng những trường tốp cuối, phổ điểm dưới 30 thì tăng từ 2 đến 3 điểm”, ông Minh nhận định.

Dựa trên những nhận định có thể thấy, các trường tốp trên như Trường THPT Gia Định (Q.Bình Thạnh) - năm học 2017-2018 có tỷ lệ chọi 2,20, điểm chuẩn NV1 là 37,50 thì năm nay tỷ lệ chọi tăng lên đến 3,31, điểm chuẩn NV1 có thể từ 38,25 đến 38,5; Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), tỷ lệ chọi năm trước là 2,99, điểm chuẩn NV1 là 40, trong khi tỷ lệ chọi năm nay tăng đến 3,96 thì điểm NV1 có thể ở mức 40,75 đến 41 điểm.

Trường tốp giữa như Trường THPT Trưng Vương (Q.1), điểm chuẩn NV1 năm 2017-2018 là 34,25 có thể sẽ tăng lên 34,75 đến 35 khi tỷ lệ chọi tăng từ 1,81 lên đến 2,83.

Rt công lp vn có ch hc

Có thể thấy, đề thi tuyển sinh năm nay được đánh giá hay, có sự đổi mới khi đưa nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống vào đề.

Ông Minh cho rằng, đề thi hướng đến tính tư duy, đòi hỏi TS phải biết vận dụng kiến thức thực tiễn vào giải quyết vấn đề. Như vậy, các tỷ lệ không quan trọng, quan trọng là số lượng TS đáp ứng yêu cầu đầu vào.

Đánh giá đề thi, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, đề có tính phân hóa, đáp ứng những yêu cầu thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập, chứ không giống như thi tốt nghiệp thông thường. Và việc ra đề theo hướng kiểm tra đánh giá năng lực HS sẽ là định hướng cho những năm tiếp theo, thay vì yêu cầu TS làm bài máy móc, rập khuôn.

Trước kết quả hơn 50% TS đạt điểm dưới trung bình môn toán, ông Hiếu cho biết: “Điều này hết sức bình thường, kỳ thi năm trước cũng có khoảng 52% TS đạt điểm dưới trung bình. Năm nay, đề toán đưa nhiều kiến thức trong cuộc sống, mặc dù câu hỏi có nhiều dữ liệu nhưng có những dữ liệu chỉ mang tính dẫn dắt vào vấn đề. Đối với những TS nhanh nhẹn, biết chọn những giả thiết quan trọng để làm bài sẽ đủ thời gian hoàn thành các câu”.

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên cao nhất là 42

Chiều 14-6, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2018-2019. Theo đó, điểm chuẩn NV1 của các trường cao nhất là 42 và thấp nhất là 23. Cụ thể, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong với nhiều môn có điểm chuẩn cao. Như môn hóa học 42 điểm; môn tin học  41,5 điểm; môn toán 40,25 điểm; vật lý 38 điểm. Kế đến là Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, điểm chuẩn môn hóa học 39 điểm; toán 38 điểm; vật lý 36 điểm. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có các môn hóa học 37 điểm; toán 36,5 điểm...

Theo Sở GD-ĐT, từ ngày 14 đến 16 giờ ngày 20-6, HS nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển. Sau 16 giờ ngày 20-6, nếu HS không nộp hồ sơ nhập học, trường THPT sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Được biết, kỳ thi tuyển lớp 10 chuyên năm nay có hơn 6.500 TS dự thi với khoảng 1.900 chỉ tiêu.

N.Trinh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018-2019 có 86.881 TS dự thi với tổng chỉ tiêu của 103 trường THPT là 68.690 HS. Như vậy, sẽ có khoảng 20.000 HS bị rớt. Trước vấn đề này, ông Hiếu cho biết: “Những TS không đủ năng lực vào lớp 10 công lập cũng không nên quá lo lắng. Các em có thể vào học tại trường dân lập, trung tâm GDTX, trường nghề... Đặc biệt, hiện nay hệ thống trường nghề đa dạng, được đầu tư nhiều cơ sở hiện đại, HS có nhiều thuận tiện trong học tập, phát triển năng lực bản thân”.

Được biết, ngoài các kết quả trên, trong 3 môn thi, năm nay môn toán có đến 256 bài điểm 0, môn văn có 9 bài điểm 0 và môn tiếng Anh có 4 bài điểm 0. Đối với điểm 10, môn toán có 808 bài, tiếng Anh 60 bài, riêng môn văn thì không có điểm 10...

Minh Phương