Thứ năm, 15/3/2018, 20h22

Điểm năng khiếu trên trung bình mới xét tuyển

Hc sinh Trưng THPT chuyên Trn Đi Nghĩa đt câu hi cho ban tư vn

ThS. Trần Minh Tuấn (đại diện Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) cho biết như vậy tại chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” lần 10 năm 2018 do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP cùng ĐHQG TP.HCM tổ chức tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (Q.1) sáng 13-3. Theo ông Tuấn, vẽ mỹ thuật và vẽ trang trí màu là hai môn năng khiếu của các ngành đào tạo tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM (tổ hợp toán - lý - mỹ thuật và toán - văn - mỹ thuật). Năm nay các trường ĐH Văn Lang, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Hồng Bàng… lấy điểm thi năng khiếu từ Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Tuy nhiên, học sinh phải theo dõi đề án tuyển sinh của các trường để có thông tin đầy đủ nhất.

Thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2018, TS. Nguyễn Đức Nghĩa (Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ Việt Nam) cho biết học sinh nộp hồ sơ dự thi từ ngày 1 đến 20-4 tại trường đang học. Ông lưu ý: học sinh cần chọn bài thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển, bởi thi THPT quốc gia theo bài thi nhưng các trường ĐH xét tuyển theo tổ hợp. Năm 2017, học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có 79% chọn bài thi khoa học tự nhiên và 21% chọn bài thi khoa học xã hội; trong đó 4% chọn cả hai bài thi. Năm 2018, dự báo có khoảng 80% học sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên. Theo ông Nghĩa, việc chọn cả hai bài thi là không cần thiết và thống kê cho thấy, học sinh thi cả hai bài có điểm số rất thấp.

Một học sinh chia sẻ rất muốn học ngành quản trị kinh doanh nhưng gia đình không ủng hộ vì học ngành này khó xin việc. ThS. Trần Đình Huy (Trưởng phòng Quản lý đào tạo Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở 2) cho biết ngành quản trị kinh doanh của trường đào tạo chuyên sâu quản trị kinh doanh quốc tế. Đây là chuyên ngành hiện đang thiếu nguồn nhân lực nên không phải lo lắng về cơ hội việc làm. Cũng theo ông Huy, năm 2018, ngoài các phương thức xét tuyển truyền thống, trường còn xét tuyển theo phương thức kết hợp. Theo đó, yêu cầu học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.0; điểm trung bình lớp 11 và 12 đạt 7,5 và đoạt giải 3 học sinh giỏi quốc gia.

Tại chương trình tư vấn, TS. Phan Nhựt Thanh (đại diện Trường ĐH Luật TP.HCM) cũng giải đáp thắc mắc của học sinh về kỳ thi năng lực của trường. Đây là kỳ thi riêng do trường tổ chức và sẽ tính 30% điểm xét tuyển. Bài thi có 100 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 75 phút với nội dung: kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Việt; kiến thức tổng hợp; kiến thức pháp luật và tư duy logic.

T.Anh