Thứ ba, 17/7/2018, 21h36

Điểm sàn cho khối sư phạm là 17

Đim sàn tuyn sinh các trưng ĐH, CĐ, TC sư phm ln lưt đưc xác đnh là 17; 15 và 13. Ngưng đim sàn này áp dng cho tt c các t hp xét tuyn gm 3 môn/bài thi.

Sinh viên khi ngành sc khe Trưng ĐH Nguyn Tt Thành trong gi hc thc hành. Ảnh: M.T

Đây là ngưỡng sàn chính thức được Bộ GD-ĐT công bố sau khi Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ĐH-CĐ-TC nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018, họp, thảo luận trên cơ sở kết quả phân tích điểm thi THPT quốc gia ngày 16-7.

Năm nay, Bộ GD-ĐT chỉ quy định điểm sàn đối với nhóm trường đào tạo giáo viên, các trường ĐH ngoài khối này được tự xác định điểm sàn xét tuyển phù hợp. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM năm nay xét tuyển từ 15 đến 17 điểm cho 16 ngành đào tạo ĐH chính quy theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia. Trong đó, mức điểm nhận hồ sơ cao nhất thuộc về ngành Luật Quốc tế với 17 điểm. Hai ngành kinh doanh quốc tế và quan hệ quốc tế cùng xét từ 16 điểm, các ngành còn lại là 15 điểm.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, ngưỡng điểm xét tuyển dao động từ 15 - 18/tùy ngành. Ngành dược có điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao nhất với 18 điểm. Kế đó là các ngành marketing, quản trị khách sạn nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm; các ngành quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô nhận hồ sơ xét tuyển từ mức điểm 15,5 điểm. Tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 15 điểm.

Tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, năm nay trong 33 chuyên ngành đào tạo bậc ĐH thì ngành y khoa có ngưỡng điểm đầu vào cao nhất với 22,5 điểm. Ngành y học dự phòng xét từ 17 điểm, ngành dược 16 điểm và đồng loạt các ngành còn lại xét từ 15 điểm.

Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển từ mức 14 đến 15,5 điểm cho tất cả các ngành bậc ĐH.

Trong thông báo của Trường ĐH Duy Tân, nhiều ngành xét từ ngưỡng 13. Đáng nói, có những ngành thuộc nhóm sức khỏe nhưng điểm xét không cao. Cụ thể, hai ngành y đa khoa và bác sĩ răng - hàm - mặt cũng chỉ xét từ mức 19 điểm. Ngành y đa khoa tại những trường khác thường có truyền thống lấy điểm trúng tuyển cao, chọi đông. Bên cạnh đó, ngành điều dưỡng, trường này chỉ xét từ 13 điểm.

Cũng đào tạo khối ngành sức khỏe, nhưng trong thông báo của Trường ĐH Y dược Hải Phòng, ngành y khoa lẫn nhiều ngành khác (răng- hàm - mặt, dược học) cùng xét từ mức 18 điểm. Các ngành còn lại: y học dự phòng, y học cổ truyền, điều dưỡng và kỹ thuật xét nghiệm y học chỉ xét từ ngưỡng 16 điểm. Đây là 2 mức đảm bảo chất lượng đầu vào duy nhất mà trường áp dụng cho đợt xét đầu tiên năm nay.

Tương tự, một số trường ĐH địa phương khác cũng ấn định mức điểm sàn xét tuyển không quá cao như: ĐH Đà Lạt nhiều ngành chỉ xét từ 14; ĐH Xây dựng Miền Tây xét từ 13 điểm trở lên… Trước đó, như báo chí đã đưa tin, có trường hợp trường ĐH chỉ xét tuyển từ ngưỡng 11 điểm, nay đã có sự điều chỉnh.

Mặc dù đây là năm đầu tiên các trường ĐH được tự quyết điểm sàn xét tuyển riêng, nhưng đại diện nhiều trường cho biết, cũng không dám hạ quá thấp so với ngưỡng chung được quy định trong các năm trở lại đây (khoảng 15 điểm/3 môn). Bởi khi hạ thấp có thể thu hút được một lượng thí sinh điểm thấp nhưng nguy cơ những thí sinh điểm cao lại không dám đăng ký vào do thiếu… tin tưởng chất lượng đào tạo.

Bộ GD-ĐT ngay từ đầu cũng đã lưu ý, quy chế tuyển sinh trao cho các trường quyền tự chủ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (trừ các ngành đào tạo giáo viên). Tuy nhiên, điều 11 trong quy chế tuyển sinh 2018 cũng nói rõ: Tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình. Vì thế, để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, sau khi có điểm thi, các trường phải công bố công khai điểm sàn nhận xét tuyển trước khi thí sinh thay đổi nguyện vọng và phải nhập lên cơ sở dữ liệu thi tuyển sinh để quản lý. Trên cơ sở đó, Bộ GD-ĐT, các phương tiện truyền thông sẽ giám sát, lập danh sách điểm sàn của các trường (như một cách đơn giản xếp hạng chính sách chất lượng đầu vào của trường) để công khai, minh bạch thông tin cho thí sinh có sự lựa chọn phù hợp và để các trường phải giữ uy tín, xây dựng “thương hiệu” cho mình.

Thc Trân