Thứ năm, 19/7/2018, 20h38

Điểm sàn sư phạm, y khoa… không quá 21

Năm nay, mức điểm trúng tuyển thực tế từng ngành ở các trường ĐH có thể cao hơn rất nhiều so với ngưỡng sàn các trường hiện công bố. Cụ thể, điểm sàn xét tuyển vào khối ngoài sư phạm tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay đa phần lấy từ 16. Bên cạnh đó, trường có 1 ngành xét từ 19 điểm, 2 ngành xét từ 18 và 1 ngành xét từ 17. Ở hệ đào tạo sư phạm, các ngành của trường có ngưỡng sàn từ 17 đến 20 điểm, trong đó ngành sư phạm toán cao nhất xét từ 20 điểm.

Cùng các ngành hệ sư phạm, Trường ĐH Sài Gòn xét từ 18 điểm trở lên. Các ngành hệ ngoài sư phạm có 2 mức điểm sàn là 15 và 16. Trường ĐH Y dược TP.HCM năm nay xét từ 21 điểm đối với các ngành y khoa, răng - hàm - mặt, dược học; xét từ 18 điểm đối với các ngành còn lại như y học cổ truyền, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, dinh dưỡng…

Cùng nhóm ngành y đa khoa, răng - hàm - mặt, dược nhưng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch xét ở mức thấp hơn, chỉ từ 18 điểm. Các ngành còn lại xét từ 16 điểm. Đây là điểm sàn chung cho hai đối tượng thí sinh có hộ khẩu TP.HCM cũng như có hộ khẩu các vùng miền khác. Riêng ngành khúc xạ nhãn khoa, điểm thi THPT quốc gia môn tiếng Anh phải đạt từ 6 trở lên thí sinh mới được đăng ký xét tuyển do ngành này phải học các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh do giảng viên người Úc giảng dạy.

Với phương thức dùng kết quả thi THPT quốc gia, Trường ĐH Gia Định xét từ 14 điểm trở lên đối với tất cả các ngành đào tạo năm nay ở tất cả các tổ hợp. Trong khối ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn có 3 mức sàn xét tuyển là 16, 17 và 19 tùy ngành. Trong đó, mức 19 cho những ngành vốn có truyền thống có điểm trúng tuyển cao như: Báo chí, quan hệ công chúng, du lịch, tâm lý học… Trường ĐH Kinh tế - Luật xét từ 17 điểm đối với các chương trình tuyển sinh tại TP.HCM và 15 điểm đối với các chương trình tuyển sinh ở phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre.

Trong thông báo mới đây, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cho biết đã điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển năm 2018, cụ thể đã tăng tổng chỉ tiêu lên 2.500 so với đề án công bố tháng 3 năm nay. Việc tăng chỉ tiêu căn cứ trên các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của trường. Trong đó, hệ đào tạo chất lượng cao chiếm 500 chỉ tiêu, còn lại là hệ đại trà. Năm nay, trường xét tuyển từ ngưỡng 15 điểm cho tất cả các ngành ở tất cả các tổ hợp.

Mê Tâm