Thứ tư, 2/9/2015, 14h50

Điểm sáng trong giáo dục chuyên nghiệp

Ông Phạm Quang Dũng (bìa phải), Phó hiệu trưởng Trường TC Bách khoa - Sài Gòn nhận Cờ thi đua xuất sắc của TP trong năm học 2014-2015

Nhiều người thường tự đặt ra câu hỏi: Chúng ta làm gì để thành công? Và câu trả lời của nhiều người hiện nay vẫn là phải học: Đại học (ĐH).

Giới trẻ đang đua nhau học ĐH, phụ huynh đua nhau ép con phải học ĐH...; kết quả là 173.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp, trong khi thực tế doanh nghiệp vẫn “khát” nguồn nhân lực có chuyên môn tốt. Vì vậy, học trung cấp (TC) nhưng vững chuyên môn tay nghề, chắc chắn ra trường sẽ có việc làm tốt.

Uy tín trong đào tạo

Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Sở GD-ĐT TP.HCM năm học 2014-2015, Trường TC Bách khoa - Sài Gòn được đánh giá là trường đào tạo nhiều ngành nghề, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội hiện nay. Trường cũng được đông đảo phụ huynh và học sinh - sinh viên (HSSV) biết đến là nơi có môi trường học tập chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện. Hiện trường đào tạo 20 ngành từ bậc TCCN, CĐ, ĐH liên thông, vừa làm vừa học với các nhóm ngành y - dược; kỹ thuật (thiết kế và quản trị website, quản trị mạng và máy tính, xây dựng); kinh tế (kế toán doanh nghiệp, marketing); sư phạm mầm non, du lịch, luật… 100% giáo viên cơ hữu của trường có trình độ từ ĐH trở lên, 35% giáo viên có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ. Quy mô đào tạo của trường ngày càng phát triển với 2 cơ sở đạt tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ISO: 9001:2008 của Intertek Hoa Kỳ về hoạt động GD-ĐT.

Cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học thân thiện

Tính đến năm 2015, trường đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và trang thiết bị nhằm đảm bảo phục vụ tốt nhất cho công tác dạy - học với 2 cơ sở đào tạo được xây dựng hiện đại (tổng diện tích trên 8.000m2), thiết bị phục vụ tiên tiến đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của tổ chức kiểm định quốc tế. Ký túc xá của trường khang trang với hơn 500 chỗ ở thuận tiện cho HSSV ở xa đến học tập. Thư viện trường có gần 10.000 đầu sách, cùng với đó là thư viện online sẽ cung cấp cho HSSV một số lượng lớn tài liệu chuyên môn để tham khảo học tập. Ngoài ra, trường đã phủ sóng wifi toàn bộ khuôn viên tại cả 2 cơ sở đảm bảo cho HSSV sử dụng internet phục vụ cho việc học tập của mình.

Luôn đồng hành cùng HSSV

Ngoài những chính sách chung dành cho tất cả HSSV, trường cũng có kênh hỗ trợ việc làm và đời sống cho các em để tất cả an tâm học tập. Cụ thể, trường đã ký kết với các tập đoàn, công ty, trung tâm giới thiệu việc làm tại các KCN-KCX… để tạo việc làm bán thời gian cho HSSV. Do vậy, HSSV của trường, ngoài giờ học còn có nơi làm thêm ngoài giờ với thu nhập đủ để trang trải chi phí học tập. Nhờ đó, các em tự tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, hàng năm trường luôn có quỹ học bổng “Khuyến học - khuyến tài” và các quỹ học bổng khác với trị giá hơn 100 triệu đồng/năm để khen thưởng và hỗ trợ HSSV nghèo vượt khó…

Sự lựa chọn hợp tác của đối tác quốc tế

Năm học 2014-2015, trường được công nhận là đơn vị tiêu biểu trong chương trình “đồng hành cùng doanh nghiệp” của Sở GD-ĐT TP.HCM. Điều này chứng tỏ trường là đơn vị đào tạo uy tín và trách nhiệm với cộng đồng, được các doanh nghiệp lựa chọn, đặt hàng nguồn nhân lực có chất lượng theo từng năm, từng quý. Đối tác lớn của trường như Công ty Cung ứng nguồn nhân lực L&A luôn tự hào trong việc sử dụng nguồn nhân lực đã được đào tạo tại trường để cung ứng cho các doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đánh giá cao.

Ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo, trường còn mở rộng hợp tác với các đối tác đến từ các nước có nền giáo dục phát triển như trao đổi giáo viên, cập nhật giáo trình giảng dạy, tuyển sinh chương trình đào tạo quốc tế, tiêu biểu là chương trình đào tạo 2+2 với 2 năm học tại trường và 2 năm học chuyển tiếp tại các học viện, ĐH quốc tế. Các đối tác đã kí kết với trường gồm: ĐH Charlton Brown (Úc); ĐH Adamson,  ĐH Trinitry (Philippines); Học viện Marketing (Singapore); Học viện IPC...

P.V