Thứ năm, 22/6/2017, 22h37

Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM: 108 đại biểu tham dự

Sinh viên tham quan mô hình giao thông thành phố thông minh do Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM thiết kế. Ảnh: N.Anh

Sáng 22-6, tại Hội trường TP.HCM đã diễn ra Lễ khai mạc Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM lần 2 năm 2017. Theo đó có sự tham dự của 108 đại biểu trong và ngoài nước (72 đại biểu tuyển chọn từ các trường ĐH trong nước và 36 đại biểu đến từ các quốc gia: Campuchia, Cameroon, Đài Loan, Indonesia, Nhật Bản, Lào, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc).

Diễn đàn diễn ra từ 22 đến 25-6 với 5 chủ đề: cuộc cách mạng công nghiệp lần 4; mô hình, ý tưởng về đô thị thông minh; những nền tảng, phần mềm sáng tạo xây dựng đô thị văn minh; các dịch vụ của đô thị thông minh; vai trò của người dân trong đô thị thông minh. Tại từng chủ đề, đại biểu sẽ cùng chia sẻ các nghiên cứu, các ứng dụng và lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần 4; các mô hình ý tưởng, công nghệ phần mềm, giải pháp sáng tạo về công nghệ thông tin góp phần xây dựng thành phố thông minh; đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức, văn hóa ứng xử của người dân về thành phố thông minh… Trong thời gian này, các đại biểu cũng sẽ tham quan các công trình trọng điểm, các trung tâm khoa học công nghệ và di tích lịch sử tại TP.HCM.

Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế TP.HCM là hoạt động do Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, ĐHQG TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP tổ chức nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi về học thuật, sáng tạo giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế.

Ngọc Anh