Thứ năm, 20/4/2017, 21h20

Điển hình dân vận khéo

Cô Văn Thị Diễm Thi (Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức, Giám đốc Trung tâm Thông tin thư viện) được đơn vị đánh giá là năng động, gần gũi với đồng nghiệp và sinh viên (SV). Với các nội dung liên quan đến công tác SV, vận động, tuyên truyền cho SV hiểu và thực hiện, giúp ổn định tư tưởng, an tâm học tập và tham gia sinh hoạt phong trào của nhà trường.

Bên cạnh đó, cô Thi luôn tạo điều kiện tốt nhất cho SV học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động phong trào của nhà trường. Kết quả học tập năm học 2015-2016 của đảng viên SV đều đạt khá, kết quả rèn luyện đạt tốt trở lên.

Ngoài công việc chuyên môn chính ở Trung tâm Thông tin thư viện của trường, cô Thi dành nhiều thời gian để phân công theo dõi, bồi dưỡng 66 đối tượng cảm tình Đảng một cách chặt chẽ. Phối hợp với tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội SV trong đánh giá nhận xét quá trình phấn đấu của SV. Kết quả: năm học 2015-2016, chi bộ đã tổ chức kết nạp được 10 đảng viên, trong đó có 2 nhân viên và 8 SV. Hiện có 4 SV đã hoàn tất hồ sơ đề nghị kết nạp gửi cho Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM.

Trong sinh hoạt chi bộ, Bí thư luôn phát huy dân chủ, tạo được không khí cởi mở trong buổi họp, khích lệ các đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ và biểu quyết nghị quyết của chi bộ, đặc biệt là đảng viên SV. Điểm nổi bật là chi bộ đã làm tốt vai trò cầu nối giữa SV và Đảng ủy nhà trường, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của SV, lắng nghe các ý kiến đóng góp của SV cho các hoạt động chung của nhà trường và kịp thời phản ánh cho Đảng ủy nhà trường xem xét, giải quyết.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, tổ chức cho các đảng viên trong chi bộ tích cực “Học tập và làm  theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ cũng đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nội dung trên, cụ thể: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; Học tập và làm  theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân; Sinh hoạt chuyên đề: “Tìm hiểu về Hồ Chí Minh” với hình thức mini game lật ô chữ…

Bản thân cô Thi luôn gương mẫu  thực  hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng  và pháp luật Nhà nước; chống tham  nhũng, tiêu cực, quy định của nhà trường. Không có biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho SV và khách liên hệ công tác; luôn quan tâm lắng nghe những bức xúc, khó khăn của SV để có hướng giải quyết kịp thời.

Với những nỗ lực phấn đấu của bản thân, thời gian qua cô Thi đã được đơn vị cũng như các tổ chức đoàn thể tặng nhiều giấy khen và danh hiệu cao quý. Đặc biệt, mới đây nhất cô là một trong số 8 gương cá nhân được Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương gương điển hình dân vận khéo năm học 2015-2016.

Bài, ảnh: T.Anh