Thứ sáu, 8/4/2011, 10h04

Điền kinh Việt Nam mơ bay cao cùng Hương, Hằng

Sau hàng loạt thành công tại các kỳ SEA Games và mới nhất là ASIAD 16, điền kinh Việt Nam đang chuẩn bị chinh phục các đỉnh cao mới, với Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng là hai mũi nhọn.
Kế hoạch huấn luyện chi tiết đã được các chuyên gia của Liên đoàn điền kinh Việt Nam và các chuyên gia Đức lập ra nhằm giúp Hương, Hằng có đợt chuẩn bị hoàn hảo cho mục tiêu đạt hai chuẩn tham dự Olympic London 2012 và 4 HC vàng tại SEA Games cuối năm nay.

Vũ Thị Hương (giữa) là VĐV chạy cự ly ngắn số một Đông Nam Á hiện nay, mới giành HC bạc ở ASIAD Quảng Châu 2010.

Lần đầu tiên điền kinh Việt Nam mạnh dạn mơ tới việc đoạt chuẩn dự Olympic chứ không phải tham dự bằng vé đặc cách như những lần trước. Muốn đạt chuẩn tham gia Olympic, các VĐV sẽ phải có thành tích tới chuẩn mà BTC đề ra qua những giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn điền kinh thế giới. Năm nay Vũ Thị Hương và Trương Thanh Hằng sẽ có cơ hội đoạt chuẩn ở 3 giải đấu chính thức là SEA Games, giải vô địch châu Á và giải vô địch thế giới. Nếu Hương, Hằng có thành tích đoạt chuẩn Olympic ở một trong ba giải đấu này thì sẽ giành vé chính thức tham gia Thế vận hội London 2012.
Phải đến tháng 5 năm nay, IAAF mới công bố chuẩn Olympic 2012. Nhưng theo chuẩn được công bố từ Olympic 2008 thì yêu cầu ở cự ly 100m của Hương không thể thấp hơn thông số 11 giây 30. Thành tích tốt nhất của Hương hiện tại là 11 giây 33. Tuy việc rút ngắn thời gian cho Hương rất khó nhưng nếu cải thiện được kỹ thuật xuất phát thì Hương hoàn toàn có thể đoạt chuẩn.
Để giúp Hương khắc phục được nhược điểm xuất phát và tăng được tốc độ cũng như sức mạnh, một kế hoạch huấn luyện bài bản và chi tiết đã được các chuyên gia vạch ra. Hương sẽ có 97 ngày tập huấn tại Cologne và Frankfurt (Đức) và thi đấu vòng quanh châu Âu khoảng 4 đến 6 giải, bắt đầu từ ngày 18/4.
Sau khi tích lũy kinh nghiệm từ các quốc gia có nền điền kinh phát triển, nhóm của Vũ Thị Hương còn có thêm HLV Nguyễn Đình Minh và VĐV Lê Ngọc Phượng sẽ bay từ Đức về Kobe (Nhật Bản) tham dự giải vô địch Điền kinh châu Á, từ ngày 6 đến 10/7. Đây là một trong những giải đấu quan trọng và nếu điểm rơi phong độ của Hương trúng vào thời điểm này thì rất có thể cô sẽ đoạt được chuẩn Olympic ngay tại giải đấu này.
Kết thúc giải vô địch châu Á, Hương sẽ không về Việt Nam mà bay thẳng từ Kobe về Đức tập huấn và sau đó trở về Việt Nam tập huấn tại trung tâm HLTTQG TP HCM và tham dự giải quốc tế TP HCM mở rộng. Gần một tháng sau, nhóm của Hương sẽ bay từ TP HCM đi Daegu, Hàn Quốc tham dự giải vô địch Điền kinh thế giới, từ ngày 27/8 đến 4/9. Đây cũng là một giải đấu quan trọng và là cơ hội thứ hai nếu Hương chưa thành công ở giải châu Á.
Để đến được với giải vô địch châu Á bằng cửa chính thì Hương cũng sẽ phải đoạt chuẩn B do Hiệp hội các Liên đoàn điền kinh thế giới công bố là 11 giây 38. Rất khó nói trước điều gì, nhưng Liên đoàn điền kinh Việt Nam hy vọng thành tích của Hương sẽ có bước tăng tiến sau khi tham dự chuyến tập huấn tại Đức để ít nhất cũng vượt qua mức 11 giây 38. Ở ASIAD 2010 tại Quảng Châu, Hương chỉ đạt mức 11 giây 43, trong đó phần lớn nguyên nhân từ việc Hương hầu như không tập huấn nước ngoài trước đó.
Hương cũng sẽ còn một cơ hội nữa để đoạt chuẩn dự Olympic 2012 là SEA Games 26 tại Indonesia từ ngày 11 đến 17/11. Đây là đấu trường mà cô gần như không có đối thủ nên cũng được xem là một thuận lợi lớn cho Hương để một công đôi việc: thực hiện được cả mục tiêu đủ chuẩn dự Olympic và đoạt HC vàng.
Trương Thanh Hằng thì cần cải thiện được sức bền và đạt thể lực tốt. Các chuyên gia cũng đã tính toán một kế hoạch cho Hằng lên núi tìm vàng. Theo đó cô sẽ trải qua các chuyến tập huấn trên núi cao, bắt đầu là Côn Minh, Trung Quốc với chiều cao 2300 m, sau đó sẽ là Lệ Giang, Trung Quốc với độ cao khoảng 2800 m và giáp ngày thi đấu sẽ là ở Bhutan với chiều cao lên tới 3200 m.
Những ngày đầu của chu trình huấn luyện trên núi này Hằng và các đồng đội sẽ rất mệt mỏi do sự chênh lệch áp suất quá lớn, thậm chí còn có thể bị chảy máu cam. Nhưng khi đã thích nghi và làm quen được thì sức bền sẽ được tăng cường và khi hạ sơn việc thi đấu sẽ trở nên rất nhẹ nhàng.
Hằng cũng sẽ tham gia tour thi đấu vòng quanh châu Âu cùng với Vũ Thị Hương và sau đó xen kẽ giữa việc tập huấn và thi đấu tại giải vô địch Điền kinh châu Á, rồi giải vô địch Điền kinh thế giới, và cuối cùng là SEA Games 2011. Đây cũng sẽ là 3 giải đấu mà Hằng phải đoạt chuẩn để đến với Olympic 2012.
Trên cơ sở phân tích khoa học, Hằng cũng được nhóm chuyên gia người Đức sang giúp điền kinh Việt Nam nhận định có khả năng lọt vào nhóm 10 VĐV nữ chạy cự ly ngắn hàng đầu thế giới. Tất nhiên đây là mục tiêu không dễ thực hiện.
Khánh Vy (theo vnexpress)