Thứ năm, 3/8/2017, 22h01

Diễn viên nhí Việt: Đừng để “hoa hiếm” chóng tàn

Trong thi gian gn đây, đin nh Vit xut hin nhiu tài năng nh, to n tưng tt trong lòng khán gi. Vic tìm kiếm và đào to tài năng din viên nhí cũng luôn là vn đ quan tâm ca nhiu ngưi làm ngh thut.

Bé Trng Khang và Ha V Văn trong phim “Chy đi ri tính”Ảnh: T.L

Chinh phc khán gi

Có thể thấy, đa phần các diễn viên nhí đang nổi trên màn ảnh Việt hiện nay là những diễn viên chưa qua bất cứ trường lớp đào tạo chính quy nào nhưng đều sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm. Những cái tên như: Kim Thư, Thanh Mỹ, bé Ben Hoàng Quân, Trọng Khang... đã nên làn gió mới cho điện ảnh trong nước. Với ngoại hình dễ thương, đáng yêu cùng lối diễn chân thật, hồn nhiên, đi sâu vào lòng người, những diễn viên nhí này đã chinh phục trái tim của hàng ngàn khán giả qua những vai diễn đầy cảm xúc. Trong số đó, gương mặt nhí nổi bật và tài năng là bé Thanh Mỹ với hàng loạt vai diễn nặng ký và có chiều sâu như “Đoạt hồn”, “Âm mưu giày gót nhọn”, “Cô dâu đại chiến 2”, “Để Hội tính”, “Scandal 2 - Hào quang trở lại”, “Cung đường thảm khốc”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”... Sự đa dạng trong diễn xuất, hóa thân hoàn hảo và có khả năng biểu cảm tốt đã đưa Thanh Mỹ trở thành “của hiếm” trong làng diễn viên nhí Việt Nam.

Trong tháng 7, bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh  đã ra mắt khán giả và nhận được nhiều phản hồi tích cực. Theo ý kiến nhận xét của nhiều người, chính dàn diễn viên nhí Minh Khang, Hà Mi, Bảo An đã góp phần không nhỏ để làm nên thành công của bộ phim. Song song với thế giới học đường những năm 90, bộ phim phác họa một bức tranh tuổi thơ đáng yêu, ngây ngô, trong sáng qua sự diễn xuất hồn nhiên của các diễn viên nhí nên đã chạm đến trái tim khán giả. Tìm được diễn viên nhí đã khó, làm việc được với các em để có những vai diễn tự nhiên, trong trẻo lại càng khó hơn. Rõ ràng đạo diễn Nhật Linh đã chứng minh được rất nhiều thế mạnh của mình trong tác phẩm lần này. Chỉ sau 10 ngày khởi chiếu chính thức, bộ phim đạt mức doanh thu 50 tỷ đồng. Chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, “Cô gái đến từ hôm qua” được đánh giá là bộ phim học trò đáng mong đợi nhất năm 2017.

Cn s quan tâm đúng mc

Tiếp nối sự thành công của các sao nhí Thịnh Vinh, Trọng Khang, Thanh Mỹ trong  “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” , sự xuất hiện của Minh Khang, Hà Mi, Bảo An là những nhân tố tiềm năng trong làng điện ảnh Việt. Hiện nay, với sự nở rộ các gameshow, không ngạc nhiên khi ngày càng có nhiều tài năng nhí bộc lộ khả năng diễn xuất. Bên cạnh những hạn chế của các gameshow, không thể phủ nhận đây là nơi xuất phát, tạo ra điểm tựa cho các gương mặt nhí và giúp các em có thêm điều kiện phát triển tài năng của mình. Tuy nhiên trên con đường nghệ thuật tương lai, năng khiếu của các em có được phát triển nữa hay không lại điều không thể trả lời ngay được trong một sớm một chiều.

Đo din Phan Gia Nht Linh cho biết: “Hãy đ các em đưc sng vi tui thơ ca mình. Và nếu duyên may vn còn, khi ln lên các em hãy quyết đnh theo đui ngh din viên bng vic đi hc thêm v din xut. Nếu mun theo đưng dài, các em phi sng trn vn tui thơ ca các em trưc đã”.

Ở TP.HCM và các TP lớn cũng có các lớp học, câu lạc bộ đào tạo diễn viên nhí tại các nhà văn hóa nhưng không thường xuyên. Bên cạnh đó, cũng có một số lớp đào tạo diễn viên dành cho nhiều lứa tuổi do các công ty tư nhân, hoặc do nghệ sĩ gạo cội trong nghề mở ra. Tuy nhiên, các khóa học này cũng chưa đủ đáp ứng nhu cầu vì nhiều lý do nên dẫn đến việc cung ứng nguồn diễn viên nhí hiện nay hầu như mang tính tự phát. Trên thực tế, không ít đoàn làm phim rất vất vả trong khâu tìm kiếm diễn viên nhí. Nếu không tìm ra một gương mặt mới “ăn hình”, có khả năng biểu cảm tốt, yêu thích diễn xuất thì buộc họ phải tận dụng những gương mặt đã quá quen thuộc, dễ tạo nên sự nhàm chán cho khán giả.

Tài năng sớm trổ là một điều đáng tự hào đối với các diễn viên nhí, đặc biệt là trong giai đoạn điện ảnh Việt Nam đang cần những gương mặt mới để có đội ngũ kế cận “tre già măng mọc”. Để có một đội ngũ diễn viên nhí làm phong phú màn ảnh Việt cần nhiều sự quan tâm đúng mức để các em có điều kiện phát triển chứ không như những bông hoa “sớm nở, tối tàn”. Tuy nhiên, trước hết, hãy để các em có một tuổi thơ đúng nghĩa như quan điểm của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh: “Hãy để các em được sống với tuổi thơ của mình. Và nếu duyên may vẫn còn, khi lớn lên các em hãy quyết định theo đuổi nghề diễn viên bằng việc đi học thêm về diễn xuất. Nếu muốn theo đường dài, các em phải sống trọn vẹn tuổi thơ của các em trước đã”.

Yên Hà