Thứ năm, 12/2/2015, 13h02

Điều chỉnh cụm thi khu vực ĐBSCL

Thông tin từ PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, theo kết luận buổi làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga chủ trì ngày 9.2, sẽ có những điều chỉnh về các cụm thi dự kiến khu vực này.

Theo đó, ĐBSCL dự kiến sẽ có 6 cụm thi liên tỉnh do các trường ĐH chủ trì gồm: Trường ĐH Cần Thơ (thí sinh Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên giang sẽ dự thi tại cụm thi này); Trường ĐH Đồng Tháp (thí sinh Đồng Tháp và Long An); Trường ĐH An Giang (thí sinh An Giang và Kiên Giang); Trường ĐH Trà Vinh (thí sinh Trà Vinh và Vĩnh Long); Trường ĐH Bạc Liêu (thí sinh Bạc Liêu và Cà Mau). Đặc biệt, khu vực này được bổ sung thêm cụm thi do Trường ĐH Tiền Giang chủ trì để tổ chức thi cho thí sinh tỉnh này và tỉnh Bến Tre (theo cụm thi dự kiến trước đó, thí sinh tỉnh Tiền Giang sẽ dự thi tại Cần Thơ và thí sinh Bến Tre sẽ dự thi tại Trà Vinh).
Riêng tại cụm thi do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì, theo ông Xê, sẽ có các điểm thi được tổ chức tại TP.Cần Thơ, TP.Vị Thanh (Hậu Giang), TP.Sóc Trăng và huyện đảo Phú Quốc để học sinh không phải di chuyển xa.
Trước đó, trên các số Báo Thanh Niên ra ngày 30.1 và 6.2 có bài phản ảnh những lo lắng của phụ huynh, học sinh Bến Tre và một số tỉnh thành khác về việc phân bổ cụm thi chưa hợp lý.
Theo TNO