Thứ bảy, 27/8/2016, 20h56

Điều động bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng: Các trường quá bất ngờ

Vừa qua, UBND Q.3 đã điều động, bổ nhiệm hàng loạt hiệu trưởng (HT) các trường TH và THCS trước thềm năm học mới. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của không chỉ người bị điều chuyển mà cả các giáo viên, phụ huynh và học sinh...

Quá bất ngờ vì bị điều chuyển

Ngày 22-8, UBND Q.3 đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận. Trong đó có 8 cán bộ quản lý giáo dục được điều động, bổ nhiệm. Cụ thể: điều động ông Nguyễn Văn Lợi (HT Trường TH Nguyễn Thái Sơn) về giữ chức vụ HT Trường TH Thực hành Sư phạm Phan Đình Phùng, ông Đinh Hữu Đắc (HT Trường TH Thực hành Sư phạm Phan Đình Phùng) về giữ chức vụ HT Trường TH Nguyễn Thái Sơn, ông Đoàn Hữu Khánh (HT Trường THCS Lê Quý Đôn) về giữ chức vụ HT Trường THCS Hai Bà Trưng, ông Lê Kim Giang (HT Trường THCS Colette) về giữ chức vụ HT Trường THCS Bàn Cờ, bà Trần Thị Ngọc (HT Trường THCS Bàn Cờ) về giữ chức vụ HT Trường THCS Kiến Thiết), ông Nguyễn Vạn Phúc (HT Trường THCS Kiến Thiết) về giữ chức vụ HT Trường THCS Bạch Đằng, ông Phan Huy (HT Trường THCS Bạch Đằng) về giữ chức vụ HT Trường THCS Colette, ông Phạm Đăng Khoa (Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.3) về giữ chức vụ HT Trường THCS Lê Quý Đôn.

Điều đáng nói là các HT này khá bất ngờ khi nhận quyết định, thậm chí có trường giáo viên còn bật khóc khi biết quyết định này. HT một trường THCS được điều động cho hay: “Trước khi nhận lệnh điều động, tôi có được thông báo là năm học mới này sẽ điều động nhiều HT nhưng khi nhận quyết định, tôi rất bất ngờ vì nghĩ mình không nằm trong danh sách này”.

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó phòng GD-ĐT được điều động về làm HT Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết: “Trước khi có quyết định chính thức, tôi đã được thông báo trước và đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới nên không bất ngờ. Với trường khác, giáo viên có thể không biết nếu cán bộ quản lý không thông báo nên họ bất ngờ cũng là điều đương nhiên”.

Nói về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ, nhiều cán bộ quản lý cho rằng cần phải làm công tác tư tưởng trước để người được điều chuyển an tâm, thậm chí một phó HT được điều động lên HT mà cấp trên cũng phải mất gần 6 tháng làm công tác này.

HT một trường THCS Q.1 chia sẻ: “Trước đây, tôi là phó HT, tôi nguyện sẽ gắn bó lâu dài với trường này nên chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, kể cả chuyện xây nhà tôi cũng cố gắng về gần trường. Tuy nhiên, sau đó tôi lại được thông báo là sẽ điều chuyển sang làm HT trường khác nên khá lo lắng, lãnh đạo Phòng GD-ĐT và HT phải tư vấn mất gần nửa năm tôi mới sẵn sàng tiếp nhận vị trí”.

Nguyên một lãnh đạo Trường Quản lý Giáo dục TP.HCM cho biết: “Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ chắc chắn là chủ trương của UBND quận, cấp trên chỉ đạo thì cấp dưới phải chấp hành. Tuy nhiên, cần phải có thời gian làm công tác tư tưởng, giải thích cho họ hiểu rõ rồi mới đưa ra quyết định thì mới tạo tâm lý thoải mái cho họ khi nhận nhiệm vụ mới được”.

3 năm điều động, bổ nhiệm 3 lần

Điều đang lưu ý nữa là nhiều người trong số các cán bộ quản lý giáo dục được điều động lần này mới chỉ giữ chức vụ ở trường cũ được một vài năm, thậm chí có người trong 3 năm điều động, bổ nhiệm đến 3 lần. Đơn cử như ông Đinh Hữu Đắc - tháng 10-2013, ông Đắc được bổ nhiệm làm Phó HT Trường TH Thực hành Sư phạm Phan Đình Phùng, tháng 10-2015 ông được bổ nhiệm làm HT trường này và sau 1 năm ông lại được điều động về làm HT Trường TH Nguyễn Thái Sơn. Ông Phạm Đăng Khoa nguyên là Phó HT Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tháng 11-2014 ông về giữ chức Phó Trưởng phòng GD-ĐT, nay lại điều động về làm HT Trường THCS Lê Quý Đôn…

Nói về nguyên tắc điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nguyên lãnh đạo Trường Quản lý Giáo dục TP.HCM chia sẻ: Việc bổ nhiệm cán bộ quản lý thường là một nhiệm kỳ, tối đa là hai nhiệm kỳ (5 đến 10 năm). Nhưng một số trường hợp đột xuất thì cấp trên có thể điều động đột xuất.

Việc điều động đột xuất có thể là 1 đến 2 cán bộ quản lý thì có thể hiểu nhưng trong vụ việc này thì có tới 4 trường hợp khiến chúng ta không thể không đặt nghi vấn. Để tìm câu trả lời, ngày 27-8, phóng viên Giáo dục TP.HCM đã gọi điện nhiều lần cho Trưởng phòng GD-ĐT Q.3 nhưng ông không nghe máy. Phóng viên đã nhắn tin hỏi rõ là tại sao lại điều động, bổ nhiệm hàng loạt HT trước thềm năm học mới, trước khi ra quyết định thì UBND và Phòng GD-ĐT quận đã thực hiện như thế nào để tạo tâm lý thoải mái cho các thầy cô khi được điều động, liệu điều động hàng loạt cán bộ quản lý giáo dục như vậy trước thềm năm học mới có ảnh hưởng đến hoạt động của các trường hay không...? Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Minh Châu