Thứ bảy, 9/12/2017, 21h45

Định hướng các trường xây dựng trường học xanh

Nội dung này được đề cập tại hội thảo “Xây dựng trường học xanh - tiêu chí và giải pháp” do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP tổ chức vừa qua. Theo đánh giá, tại TP.HCM, nhiều trường học như Mầm non Sơn Ca (Q.11), Tiểu học Lý Nhân Tông (Q.8), Tiểu học Lương Thế Vinh (Q.1), Tiểu học Phạm Ngọc Thạch (Q.Phú Nhuận), THPT Nguyễn Du... đã xây dựng nhiều hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp rất hiệu quả. Thông qua hội thảo lần này, các trường trên địa bàn thành phố có thể tự nguyện đăng ký thực hiện với hệ thống 3 nhóm tiêu chí: công trình; bảo vệ môi trường; giáo dục truyền thông bảo vệ môi trường. Nội dụng xoay quanh các hoạt động tiết kiệm điện, nước, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển mảng xanh, sử dụng năng lượng mặt trời...

Theo Sở GD-ĐT, chương trình xây dựng trường học xanh nhằm định hướng triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông bảo vệ môi trường trong nhà trường giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo.

N.Trinh