Thứ bảy, 18/11/2017, 16h35

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh Bến Tre

Ông Tôn Đức Tài, Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre
Ông Nguyễn Văn Thời, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bến Tre

Chương trình hướng nghiệp Đúng ngành nghề sáng tương lai lần 10 năm 2017 do báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với tỉnh đoàn Bến Tre tổ chức đã đến với 15 trường THPT trên địa bàn tỉnh này.

Ông Tôn Đức Tài, Trưởng ban Thanh thiếu niên trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bến Tre đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, qua đó cung cấp nhiều thông tin bổ ích, thiết thực cho học sinh trên địa bàn tỉnh, từ đó có cơ sở để lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đây còn là cơ hội để phong trào Đồng Khởi khởi nghiệp do tỉnh phát động ngày càng lan tỏa trong thanh niên, đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của phong trào khợi nghiệp.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bến Tre Nguyễn Văn Thời khẳng định đây là kênh thông tin định hướng nghề nghiệp được tổ chức bài bản, không chỉ cung cấp nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để tìm hiểu ngành nghề mà còn giúp khám phá tố chất và định hướng nghề trong tương lai…

Chương trình hướng nghiệp Đúng ngành nghề sáng tương lai lần 10-2017 đã diễn ra tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và sắp tới là các tỉnh Bình Phước, Kiên Giang… Chương trình với sự đồng hành của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH); Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF); Nhật ngữ và Du học Redbook; Tổ chức giáo dục Blue Galaxy Group-BGG; Du học IMM…

T.Anh

Em Vũ Thanh Nam (lớp 12C1, Trường THPT Lê Quý Đôn) lo lắng vài năm tới lao động giản đơn có nguy cơ thất nghiệp cao vì rô bốt thay thế.
Em Nguyễn Duy Minh (lớp 12C6, Trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ rằng thích học ngành nhà hàng- khách sạn nhưng ngại vốn tiếng Anh kém 
Bạn Nguyễn Kim Ngọc (lớp 12C2, Trường THPT Lê Quý Đôn quan tâm đến việc học hai ngành cùng lúc. TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Quốc gia TP.HCM khuyên, có thể học hai ngành trong 1 trường nhưng nên cân nhắc bởi áp lực, có thể không tốt nghiệp được ngành nào
TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Quốc gia TP.HCM giải đáp thắc mắc của học sinh
Minh Thi (lớp 12A1) đặt câu hỏi với ban tư vấn
Lê Minh Nhật (lớp 12A1, trường THPT Lê Qúy Đôn) quan tâm đến nhóm ngành sức khỏe và du học Nhật Bản
Ông Vũ Quang Huy, Phó ban tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tư vấn riêng cho học sinh Trường THPT Trần Văn Ơn
Bà Đỗ Thu Trang (Du học IMM) cung cấp thông tin du học cho học sinh
Đại diện Blue Galaxy Group-BGG) trả lời thắc mắc của học sinh về chương trình du học Đài Loan 0 đồng
Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban Công tác sinh viên, ĐH Quốc gia TP.HCM giải đáp băn khoăn của học sinh về xu hướng ngành nghề trong những năm tới
Bà Trần Thùy Dung (đại diện Nhật ngữ và Du học Redbook) cung cấp thông tin chương trình du học Nhật cho học sinh trường THPT Võ Trường Toản, TP.Bến Tre
Anh Khoa (lớp 12 Lý, Trường THPT Chuyên Bến Tre) đặt câu hỏi với ban tư vấn
Học sinh Trường THPT Chuyên Bến Tre tham gia trò chơi “My future my way”